Thời sự - Chính trị

Nam Đàn họp khẩn sau khi xuất hiện ca dương tính với Covid-19 thứ hai

17:49, 25/06/2021
Sáng 25/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Nam Đàn đã tổ chức họp khẩn khi xuất hiện ca dương tính với Covid-19 thứ hai trên địa bàn liên quan đến chợ đầu mối Vinh.
Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Ca bệnh mới thứ hai trên địa bàn huyện giới tính nữ, sinh năm 1974, địa chỉ ở xóm Phượng Kiều, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, nghề nghiệp buôn bán chợ đầu mối Vinh.

Ngày 24/6, bệnh nhân L.T.H có biểu hiện mệt mỏi, đau rát họng, đi khám tại Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn được test nhanh Covid-19 hai lần cho kết quả dương tính, sau đó gửi mẫu CDC Nghệ An xác định dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngay sau đó, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly điều trị, tiến hành điều tra, giám sát, cách ly.

Lịch trình di chuyển của ca bệnh thứ hai rất phức tạp, có liên quan đến chợ đầu mối. Bệnh nhân di chuyển nhiều nơi để gom hàng rồi vận chuyển ra chợ đầu mối bán. Đến thời điểm này đã truy vết được 31 trường hợp F1.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục cho bệnh nhân thực hiện khai báo chi tiết lịch trình tiếp xúc.

Phong tỏa xóm Phượng Kiều xã Trung Phúc Cường nơi ca bệnh F0 sinh sống
Phong tỏa xóm Phượng Kiều, xã Trung Phúc Cường, nơi ca bệnh F0 sinh sống.

Với tinh thần khẩn trương, thần tốc, tại cuộc họp, lãnh đạo huyện Nam Đàn đã chỉ đạo các ban, ngành liên quan tập trung truy vết, xác định mốc truy vết để khoanh vùng, sàng lọc, xét nghiệm… bằng mọi cách xác định được tất cả các F trong thời gian sớm nhất liên quan đến ca bệnh này; thực hiện ngay chốt chặn các địa điểm, tiến hành phun hóa chất tiêu độc khử trùng khu vực ca bệnh L.T.H đang sinh sống. Trước mắt áp dụng biện pháp phong tỏa xóm Phượng Kiều, xã Trung Phúc Cường. Trung tâm y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho những người dân xung quanh khu vực L.T.H sinh sống, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho khu cách ly tại Trụ sở UBND xã Nam Cường.

Lãnh đạo huyện kiểm tra khu cách li tại Trụ sở UBND xã Nam Cường.
Lãnh đạo huyện kiểm tra khu cách ly tại Trụ sở UBND xã Nam Cường.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Nam Đàn thực hiện Chỉ thị 15 đối với 5 xã: Nam Anh, Nam Xuân, Xuân Hòa, Nam Cát và Trung Phúc Cường, đều là những địa phương có số lượng giao dịch hàng hóa với chợ đầu mối Vinh khá nhiều; đồng thời đề nghị bà con nhân dân trên địa bàn cần thực hiện nghiêm công tác phòng dịch, thực hiện 5K.

Ngay sau cuộc họp, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện đã đi kiểm tra, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly thuộc trụ sở UBND xã Nam Cường và chốt phòng chống dịch bệnh Covid -19 tại xã Nam Kim và các chốt chặn trên địa bàn xã Trung Phúc Cường./.

Hồng Sương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện