Thời sự - Chính trị

Các tổ Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2

18:38, 26/07/2021
Chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 26/7, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã đi tiếp xúc cử tri ở các địa phương trong tỉnh.

* Đoàn đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII gồm: ông Phạm Thành Chung - Giám đốc Sở Tư pháp; Ông Trần Ngọc Sơn - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh và bà Lê Thị Thêu - Phó Chủ tịch HĐND huyện Tân Kỳ đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Tân Hương, Nghĩa Bình của huyện Tân Kỳ.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 2 xã Tân Hương và Nghĩa Bình nêu ý kiến, kiến nghị liên quan đến các nội dung: đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các tuyến đường giao thông trọng yếu đi qua địa bàn xã; Nhà văn hóa dư thừa sau khi sáp nhập xóm cần được trưng dụng hoặc thanh lý để lấy nguồn quỹ đầu tư xây nhà văn hóa mới.

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị.
Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị.

Cử tri xã Nghĩa Bình đề nghị Nhà nước xem xét, hỗ trợ chế độ bảo hiểm xã hội cho cán bộ bán chuyên trách cấp xã; thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn nhiều bất cập.

Như Lành

* Đoàn biểu HĐND tỉnh gồm: bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; ông Hồ Văn Đàm - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc và bà Lê Thị Kim Chung - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Chính sách pháp luật, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tiếp xúc cử tri các xã của huyện Quỳnh Lưu.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc.

Cử tri huyện Quỳnh Lưu đã có 16 lượt ý kiến đề xuất các vấn đề như: việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; đề nghị cấp trên xem xét lại việc luân chuyển cán bộ địa chính, không nên thay đổi vị trí này thường xuyên nếu không sẽ gây khó khăn cho người dân trong việc làm bìa đỏ; Đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ xi măng cho các xã xây dựng Nông thôn mới, hỗ trợ kinh phí cho các xóm vùng giáo xây dựng nhà văn hóa, có chính sách khuyến khích nông dân sản xuất nông nghiệp như hỗ trợ giống, phân bón.

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc.
Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Cử tri xã An Hòa đề nghị cấp trên quan tâm nghề sản xuất muối, hỗ trợ thêm chế độ cho cán bộ cơ sở, đặc biệt là cán bộ hội người cao tuổi, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn; Đường tỉnh lộ 537B đi qua các xã bãi Ngang của huyện Quỳnh Lưu đã xuống cấp đề nghị cấp trên quan tâm sửa chữa, nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn.

Cử tri xã Quỳnh Thuận đề nghị quan tâm, làm việc với công ty muối để giải quyết mở rộng quỹ đất cho xã Quỳnh Thuận xây dựng cơ sở vật chất trường mầm non.

Các đại biểu HĐND tỉnh tham gia tiếp xúc cử tri.
Các đại biểu HĐND tỉnh tham gia tiếp xúc cử tri.

Cử tri xã Sơn Hải đề nghị tỉnh quan tâm phát triển kinh tế biển, có chế độ chính sách hỗ trợ xăng dầu cho tàu thuyền vươn khơi bám biển trong mùa dịch; tiếp tục nạo vét lạch Thơi tạo điều kiện cho tàu thuyền ra vào thuận lợi hơn.

Thanh Toàn

* Đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện Nghĩa Đàn đã có buổi tiếp xúc cử tri tại 2 xã Nghĩa Mai và Nghĩa Lạc.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc.

Với tinh thần cởi mở, dân chủ, cử tri xã Nghĩa Mai đã thẳng thắn phản ánh nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế ở địa phương cũng như kiến nghị, đề xuất liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân như: Đường miền Tây Nghĩa Mai được hưởng giai đoạn 1 là 6km, nhưng đoạn đường còn lại của dự án vào mùa mưa bà con đi lại rất khó khăn; Đường điện hư hỏng nhiều gây nguy hiểm và đường điện nằm trong vườn, đề nghị di dời cột; Phụ cấp cho cán bộ cấp xóm quá thấp, đề nghị hỗ trợ thêm để đảm bảo hoạt động; đề nghị xây dựng nhà văn hóa cho các làng để đảm bảo cho nhân dân sinh hoạt; Chế độ cô nuôi tại các trường Mầm non gặp khó khăn…

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc.
Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Tại xã Nghĩa Lạc, cử tri cũng đã tập trung vào các ý kiến, kiến nghị như: đề nghị hoàn thành tiếp đoạn đường vượt lũ từ Nghĩa Lạc đi Nghĩa Bình; chính sách đối với cán bộ không chuyên trách, cán bộ cấp xóm; bố trí cán bộ thú y; quan tâm các chế độ chính sách đối với người đồng bào dân tộc thiểu số sau khi xã không còn được thụ hưởng chương trình 135 như: chế độ BHYT, phát triển kinh tế rừng, mô hình gia trại, một số khó khăn trong thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM ở xã...

Các đại biểu dự buổi tiếp xúc.
Các đại biểu dự buổi tiếp xúc.

Minh Thái

* Đoàn đại biểu HĐND tỉnh gồm: bà Lô Thị Kim Ngân – Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh; Ông Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh; Ông Trình Văn Nhã – Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cùng các đại biểu HĐND tỉnh trúng cử tại huyện này đã về tiếp xúc cử tri tại cụm Bích Hào, Hoa Quân Võ Liệt.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Thanh Chương.
Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Thanh Chương.

Cử tri đã thẳng thắn phản ánh nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế ở các địa phương. Trong đó, cử tri xã Thanh Xuân phản ánh, trụ sở học tập cộng đồng của xã xuống cấp nghiêm trọng cần được xây mới, hỗ trợ thêm 6 phòng học cho Trường Tiểu học Đặng Thai Mai; cần nâng cấp, tu sửa  trục đường chính của xã.

Cử tri xã Thanh Thủy phản ánh hiện tại trên địa bàn có 3 dự án lớn: Dự án làng Chài thuộc khe Mừ thi công dang dở, xuống cấp nghiêm trọng, Dự án đầu mối bị bỏ hoang, Dự án tinh dầu sả nằm trong tình trạng chuyển đổi sang dự án khác vẫn đang bỏ giữa chừng.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc.

Cử tri xã Thanh Lâm phản ánh, tuyến đường giao thông cầu Mồng đi về tỉnh Hà Tĩnh xuống cấp trầm trọng; Những bất cập trong việc cắt giảm biên chế chức danh thú y viên cơ sở; công tác sáp nhập tại nhà máy chế biến chè Thanh Mai đang gặp rất nhiều khó khăn cần được làm mới…

Đình Hào - Văn Lý

*

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện