Thời sự - Chính trị

Phát huy vai trò của các cấp hội nông dân trong xây dựng Nông thôn mới

19:55, 22/07/2021
Sáng 22/7, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết đại hội, các cấp Hội đã có nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, đạt hiệu quả cao. Hiện nay, tổng số hội viên nông dân toàn tỉnh là trên 500.000 người; đã thành lập được 19 chi hội nông dân nghề nghiệp, 355 tổ hội nông dân nghề nghiệp. Tổng dư nợ nhận ủy thác do Hội Nông dân tỉnh Nghệ An quản lý đạt  gần 3.000 tỷ đồng với gần 70.000 hộ vay vốn.

Bà con nông dân huyện Anh Sơn đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tập trung đưa các loại cây có năng suất, chất lượng cao vào trồng từ đó nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích. Ảnh: Thái Hiền

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, tính từ năm 2019 đến nay, các cấp hội trong tỉnh đã tuyên truyền vận động nông dân đóng góp được trên 1.600 tỷ đồng; làm mới, sửa chữa được  gần 2.500 km đường giao thông nông thôn, kênh mương các loại.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp Hội Nông dân đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh, thời gian tới, các cấp hội xác định rõ nhiệm vụ, vai trò trong việc vận động nông dân phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh. Đặc biệt, cần đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động nông dân dồn điền đổi thửa, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển dần từ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, tự phát sang hướng liên doanh, liên kết hợp tác, hình thành tư duy thị trường hàng hóa trong sản xuất nông nghiệp./.

Thu Vinh - Cảnh Hồng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện