Thời sự - Chính trị

Nghĩa Đàn thành lập Ban chỉ đạo và Trung tâm phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

18:17, 30/08/2021
Chiều 30/8, Huyện ủy Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 để thông báo quyết định về thành lập và phân công nhiệm vụ ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 huyện.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 huyện Nghĩa Đàn gồm 27 thành viên do đồng chí Hoàng Thị Thu Trang, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng ban.

Quyết định thành lập, phân công nhiệm vụ Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid – 19 huyện Nghĩa Đàn gồm 17 thành viên do đồng chí Võ Tiến Sỹ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm chỉ huy trưởng, các quyết định thành lập tổ thường trực giúp việc và các tiểu ban thuộc trung tâm chỉ huy. 

Đến thời điểm này, Nghĩa Đàn có 14 ca dương tính, còn 279 công dân cách ly tập trung, 1.683 công dân cách ly tại nhà, 1.029 công dân theo dõi sức khỏe tại nhà; Tiêm 6.463 liều vắc xin phòng Covid - 19, thiết lập 5 khu cách ly tập trung.

Bí thư Huyện uỷ Nghĩa Đàn Hoàng Thị Thu Trang phát biểu kết luận hội nghị.
Bí thư Huyện uỷ Nghĩa Đàn Hoàng Thị Thu Trang phát biểu kết luận hội nghị.

Sau khi nghe các đại biểu nêu lên những khó khăn trong quá trình thực hiện phòng chống Covid - 19, kết luận hội nghị, Bí thư Huyện uỷ Hoàng Thị Thu Trang đề nghị UBND huyện sớm kiện toàn Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid – 19, phát huy tinh thần, trách nhiệm, chủ động, sâu sát cơ sở của các thành viên. Phát huy hơn nữa vai trò của tổ Covid – 19 cộng đồng. Tuyên truyền tốt cho năm học mới; Đảm bảo cho nhân dân thu hoạch lúa hè thu, tiêm phòng gia súc, gia cầm; Hướng dẫn các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện sản xuất an toàn.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục xây dựng phương án tiêm phòng dịch Covid – 19 công khai, minh bạch, phù hợp với thực tế; Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, nhất là vùng đặc thù.

Đức Anh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện