Thời sự - Chính trị

ĐBQH Nghệ An: Cần quy định chặt chẽ quyền đăng ký sáng chế và kiểu dáng công nghiệp

12:19, 12/10/2021
Sáng 12/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. 

Đồng chí Thái Thị An Chung - Phó Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh hội nghị.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 93 điều, trong đó bổ sung 12 điều, sửa đổi 81 điều và bãi bỏ 1 điều, nâng tổng số điều của Luật Sở hữu trí tuệ sau khi sửa đổi lên 233 điều, thuộc 7 nhóm chính sách.

GS.TS.NGƯT Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Đại biểu Quốc hội khóa XV nêu ý kiến tại hội nghị.
GS.TS.NGƯT Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Đại biểu Quốc hội khóa XV nêu ý kiến tại hội nghị.

Các ý kiến góp ý cơ bản đồng tình cao với dự thảo luật sửa đổi lần này. Tuy nhiên một số ý kiến cho rằng, trong luật cần quy định chặt chẽ quyền đăng ký sáng chế và kiểu dáng công nghiệp. Ngoài ra, dự thảo Luật cần quy định cụ thể hơn về quyền, nghĩa vụ bản quyền các tác phẩm âm nhạc điệu múa, dụng cụ âm nhạc, trang phục dân tộc đặc sắc, truyền thống của các dân tộc thiểu số.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Phó Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu các ý kiến và tổng hợp để các đại biểu Quốc hội tham gia góp ý trực tiếp tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV./.

Đức An - Quốc Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện