Kỳ Sơn: 60 năm xây dựng và phát triển

18:12, 26/12/2021
Sáng 26/12, huyện Kỳ Sơn trọng thể tổ chức buổi tọa đàm Kỷ niệm 60 năm thành lập huyện (1961- 2021). Về dự lễ có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Các đại biểu dự buổi toạ đàm.
Các đại biểu dự buổi toạ đàm.

Ngày 17/5/1961, xuất phát từ đặc điểm địa lý, kinh tế, xã hội của huyện Tương Dương (cũ), Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 65/CP chia lại địa giới huyện Tương Dương thuộc tỉnh Nghệ An thành hai huyện mới, đó là huyện Tương Dương và huyện Kỳ Sơn ngày nay. Sau khi được thành lập, Đảng bộ và Nhân dân Kỳ Sơn thực hiện ngay các nhiệm vụ vừa xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, vừa đảm bảo nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

Tiết mục văn nghệ chào mừng.
Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Từ ngày đầu thành lập với khoảng gần 200 đảng viên, đến nay, Đảng bộ huyện đã có 47 tổ chức cơ sở trực thuộc, với gần 6.000 đảng viên. Kinh tế - xã hội từng bước phát triển. Những năm 1990, bình quân lương thực chỉ mới đạt 200kg/người/năm, thì đến năm 2020 thu nhập bình quân đã đạt 23 triệu đồng/người/năm.

Đồng chí Vi Hòe - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trình bày diễn văn kỷ niệm 60 năm thành lập huyện.
Đồng chí Vi Hòe - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trình bày diễn văn kỷ niệm 60 năm thành lập huyện.

Từ một huyện thuần nông, nay bước đầu có những hướng đi mới, phát huy thế mạnh của địa phương như: phát triển các ngành dịch vụ, trồng dược liệu, phát triển mạnh đàn gia súc... Bộ mặt nông thôn từng bước được cải thiện. 21/21 xã có đường ô tô vào tận trung tâm, 110 bản đã có điện lưới quốc gia. Các giá trị về lịch sử, bản sắc văn hóa các dân tộc được quan tâm bảo tồn, phát huy; hoạt động đối ngoại với các địa phương của nước bạn Lào có chung đường biên giới được duy trì hòa bình, tô thắm thêm tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam - Lào.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh cồng chiêng - nhạc cụ của đồng bào.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh cồng chiêng - nhạc cụ của đồng bào.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sở, ngành chung vui với ngày hội của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc huyện Kỳ Sơn.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sở, ngành chung vui với ngày hội của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc huyện Kỳ Sơn.

Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, quân và dân huyện Kỳ Sơn vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi toạ đàm.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi toạ đàm.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Kỳ Sơn trong chặng đường 60 năm qua. Nhấn mạnh về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Kỳ Sơn tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục giữ vững 3 yên, đó là yên dân, yên địa bàn và yên biên giới; Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các Quy hoạch một cách toàn diện, khoa học, phù hợp với yêu cầu phát triển và đặc thù, đặc trưng vùng miền, văn hóa địa phương; Tăng cường thu hút đầu tư; Giữ mục tiêu đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại; chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; Tăng cường thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở; Giải quyết kịp thời những bức xúc của người dân; Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh trao Bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh tặng cho huyện Kỳ Sơn.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh trao Bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh tặng huyện Kỳ Sơn.

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh tặng Nhân dân và cán bộ huyện Kỳ Sơn bức trướng mang dòng chữ: "60 năm phát huy truyền thống anh hùng đoàn kết, đổi mới, xây dựng và phát triển".

Nguyễn Nam - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện