Thời sự - Chính trị

Thường trực Tỉnh ủy giao ban khối Nội chính tháng 2

10:45, 01/03/2022
Sáng 1/3, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban khối Nội chính, nhằm đánh giá tình hình Nội chính tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3.  
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hồ Lê Ngọc - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

a
Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trong tháng 2, tình hình an ninh, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định. Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 được giữ vững.

a
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại hội nghị.

Đối với công tác gọi công dân nhập ngũ được triển khai đồng bộ, đảm bảo 100% chỉ tiêu giao quân năm 2022.

a
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Định hướng nhiệm vụ tháng 3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đề nghị các đơn vị thuộc khối tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19; Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đồng thời rà soát, nắm chắc thông tin, dự báo đúng tình hình liên quan đến an ninh trật tự, những vấn đề bức xúc trong nhân dân; Đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm công nghệ cao, buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác trác phép khoáng sản và vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các đơn vị phối hợp, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án được Thường trực Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo; Tiếp tục chỉ đạo và có phương án xử lý nghiêm các vấn đề phức tạp liên quan đến đất đai, xây dựng công trình trái phép và quan tâm hơn đến công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt tại khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; Tăng cường công tác tham mưu, xử lý sau hoạt động thanh tra đạt kết quả, đúng thẩm quyền.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành, địa phương quan tâm một số vấn đề liên quan đến việc làm của lao động tại các khu công nghiệp./.

Nguyễn Nam - Hữu Song

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện