Thời sự - Chính trị

Giao ban khối Nội chính tháng 6/2022

11:58, 28/06/2022
Sáng 28/8, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị Giao ban khối Nội chính tháng 6/2022. 

Tham dự có các đồng chí: Hồ Lê Ngọc - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các đơn vị trong khối Nội chính.

Toàn cảnh hội nghị giao ban.
Toàn cảnh hội nghị giao ban.

Trong tháng 6/2022, lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp, không để phát sinh, hình thành điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự; Đồng thời tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng ngừa đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Qua đó, đã kìm giữ, kéo giảm sâu tội phạm xâm phạm trật tự xã hội (giảm 41,4%); tỷ lệ điều tra án hình sự đạt cao (90,6%); số vụ về ma túy, đánh bạc, kinh tế, chức vụ, môi trường được phát hiện, bắt giữ tăng so với tháng trước. Trong đó, bắt 227 vụ, 287 đối tượng phạm tội về ma túy; xử lý 310 vụ việc, 341 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, môi trường; khởi tố 6 vụ, 11 bị can về tham nhũng, chức vụ.

a
Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã cho ý kiến, thảo luận về các vụ việc diễn ra ở cơ sở được dư luận quan tâm và dự báo tình hình an ninh trật tự trong thời gian tới.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghi.
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghi.

Trong đó, tập trung chuẩn bị tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh và diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với thảm họa chảy nổ, chất độc hóa học và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2022; Phối hợp giải quyết tốt các vụ việc phức tạp, nhất là các vi phạm pháp luật trên lĩnh vực đất đai; Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh biên giới, miền núi, dân tộc, an ninh nông thôn, an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh mạng; Phối hợp làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy nhất là công tác phòng chống cháy rừng trong mùa nắng nóng; phòng chống bão lụt; 

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uý phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uý phát biểu kết luận hội nghị.

Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực qua công tác kiểm tra giám sát, thanh tra, giải quyết tố cáo; Thực hiện tốt tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân theo quy định; Tập trung giải quyết các vụ việc, vụ án đã được Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tại các kỳ giao ban khối hàng tháng và kịp thời bảo cáo Thường trực Tỉnh ủy các vụ việc theo quy định.

Lê Hằng - Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện