Thời sự - Chính trị

Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại trực tiếp với công nhân

07:55, 12/06/2022
Cuộc gặp gỡ, đối thoại với công nhân là sự kiện ý nghĩa để Thủ tướng Chính phủ lắng nghe, chia sẻ, trao đổi, tìm ra những nhiệm vụ, giải pháp đối với các vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng của công nhân, người lao động.

Sáng nay (12/6), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ gặp gỡ, đối thoại cùng công nhân với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, thích ứng, an toàn” tại Bắc Giang, một địa phương có lịch sử, văn hóa phong phú, đang chuyển mình, phát triển nhanh, nơi thu hút nhiều doanh nghiệp và người lao động.

Cuộc gặp gỡ, đối thoại với công nhân là sự kiện hết sức ý nghĩa để Thủ tướng Chính phủ lắng nghe, chia sẻ, trao đổi để tìm ra những nhiệm vụ, giải pháp đối với các vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng các anh chị em công nhân, người lao động và càng ý nghĩa hơn khi cách đây đúng 1 năm, ngày 12/6/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, đặt mục tiêu “… Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước”; “Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện… là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước…”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên, biểu dương tinh thần vượt khó, vừa chống dịch, vừa đảm bảo sản xuất của công nhân tại KCN Thuận Đạo, huyện Bến Lức, Long An vào năm 2021.
Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên, biểu dương tinh thần vượt khó, vừa chống dịch, vừa đảm bảo sản xuất của công nhân tại KCN Thuận Đạo, huyện Bến Lức, Long An vào năm 2021.

Giai cấp công nhân nước ta có sứ mệnh lịch sử to lớn: Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh…

Đảng, Nhà nước đã xác định nhất quán quan điểm xuyên suốt và đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, chiến lược, khẳng định vai trò, vị thế của giai cấp công nhân. Giữ vững và phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng là tư tưởng nhất quán trong suốt quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định nhiệm vụ: “Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Trong khuôn khổ thời gian buổi đối thoại ngày hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn lắng nghe ý kiến của đại diện công nhân, người lao động, cán bộ Công đoàn; đồng thời trao đổi, giải đáp được nhiều nhất những vấn đề mà công nhân, người lao động nêu ra./.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện