Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác phát triển giữa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh

11:38, 07/08/2022
Trong không khí trang trọng và thắm tình đoàn kết hợp tác, sáng 7/8, tại thành phố Sầm Sơn,tỉnh Thanh Hoá, Ban Thường vụ các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác phát triển giữa 3 tỉnh. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tiếp nối, nâng tầm và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác tốt đẹp của 3 tỉnh. 
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên TW Đảng: Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.
Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Trong khu vực Bắc Trung Bộ, 3 tỉnh Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh có nhiều đặc điểm tương đồng về địa lý, xã hội và nhân văn, tạo điều kiện thuận lợi trong liên kết, hợp tác để phát triển. Đặc biệt, trong bối cảnh có nhiều thời cơ và thách thức hiện nay, càng đặt ra nhu cầu liên kết hợp tác giữa các địa phương với nhau để khai thác, phát huy thế mạnh, hạn chế những điểm yếu, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển của từng địa phương. Nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chuyên gia kinh tế cũng đã kỳ vọng và đánh giá vùng Thanh Nghệ Tĩnh là một cực tăng trưởng mới của cả nước. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với các trung tâm kinh tế biển mạnh thời kỳ đến năm 2030.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị.
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đã nhắc lại tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho quê hương Nghệ An và hai tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Trong đó, với Nghệ An, Người hằng căn dặn “cần phải có quyết tâm phấn đấu xây dựng Nghệ An thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc”, với tỉnh Hà Tĩnh “phải làm sao cho tình hình nổi bật lên” và “xây dựng một tỉnh Hà Tĩnh tốt về mọi mặt”; với tỉnh Thanh Hóa, Người giao nhiệm vụ “tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”.

“Để thực hiện cho được mong muốn của Người, cũng là yêu cầu của Trung ương, nguyện vọng thiết tha của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc các tỉnh; trong giai đoạn mới hiện nay, bên cạnh những thời cơ, vận hội mới, công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển 3 tỉnh đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi mỗi địa phương phải tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực, phấn đấu đạt kết quả cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Để thực hiện thắng lợi được mục tiêu lớn lao đó, bên cạnh việc phát huy những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế so sánh, với tinh thần “tự lực, tự cường”, chúng ta cần phải tăng cường, củng cố và nâng cao hơn nữa mối quan hệ liên kết, hợp tác, hội nhập sâu rộng, cùng phát triển giữa 3 địa phương. Như câu tục ngữ “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, sự liên kết, hợp tác giữa 3 địa phương, vừa có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển của mỗi tỉnh, đồng thời vừa góp phần khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của mỗi địa phương đối với sự phát triển của khu vực Bắc Trung bộ, vùng duyên hải miền Trung và của cả nước”, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An tại hội nghị.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo 3 tỉnh đã trao đổi, làm rõ thêm những thành tích, kết quả, những hạn chế, tồn tại và chia sẻ những kinh nghiệm quý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở từng địa phương, qua đó tăng cường củng cố, bồi đắp và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác cùng phát triển trong thời gian tới.

a
Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trình bày tham luận về tiềm năng, triển vọng liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa 3 tỉnh. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tham luận về tiềm năng, triển vọng liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa 3 tỉnh. Theo đó, phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương và đưa hoạt động liên kết, hợp tác lên tầm cao mới, thực chất, thiết thực và hiệu quả hơn, Nghệ An đề xuất tiếp tục liên kết, hợp tác xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch của vùng; liên kết, hợp tác xúc tiến, quảng bá du lịch; liên kết, tăng cường phối hợp trong công tác quy hoạch, công tác quản lý nhà nước và phát triển nguồn nhân lực du lịch; đồng thời phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách và thu hút nguồn lực đầu tư.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đã đề xuất một số nội dung liên kết, hợp tác thời gian tới. Trong đó, chú trọng phối hợp chặt chẽ trong quá trình tham gia xây dựng Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tiếp tục tăng cường hợp tác phát triển khu vực Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An và khu vực Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh, nhất là trao đổi thông tin, xử lý kịp thời các bất cập, vướng mắc về thực hiện quy hoạch, triển khai các dự án phát triển hạ tầng, dịch vụ, du lịch, khu đô thị; Tăng cường hợp tác, liên kết giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư; trao đổi thông tin về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; trao đổi, học tập kinh nghiệm về giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), giải pháp nâng cao hiệu quả dự án đầu tư, quản lý dự án đầu tư sau cấp phép; Hợp tác phát triển vùng nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến đối với các loại cây là thế mạnh của mỗi tỉnh và chế biến sản phẩm chăn nuôi; phối hợp quản lý khai thác khoáng sản bảo vệ rừng, nhất là phòng chống cháy rừng vùng giáp ranh giữa hai tỉnh; Bảo vệ tài nguyên biển, nguồn nước, nguồn lợi thủy hải sản; Tiếp tục tăng cường các hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch nhằm phát huy thế mạnh độc đáo của tài nguyên, sản phẩm du lịch của mỗi địa phương, đồng thời liên kết chặt chẽ không gian và tính chất sản phẩm du lịch; Phối hợp đào tạo nguồn lao động chất lượng cao, nhất là đào tạo theo đơn đặt hàng, cung ứng cho các khu kinh tế, khu công nghiệp; phối hợp trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

a
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại hội nghị.

“Một trong 4 quan điểm phát triển của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030 là bên cạnh khơi dậy mạnh mẽ sức mạnh nội lực thì hết sức coi trọng các yếu tố ngoại lực, chủ động hợp tác, liên kết trong và ngoài tỉnh để tạo ra sự hội tụ, lan tỏa và phát triển. Theo đó, Nghệ An đã sớm xác định 2/3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh gắn với vùng Nam Thanh Hóa và Bắc Hà Tĩnh (vùng kinh tế trọng điểm thành phố Vinh – thị xã Cửa Lò và các huyện Đông Nam của tỉnh; Vùng kinh tế trọng điểm Hoàng Mai). Đồng thời đã xác định và theo đuổi phát triển các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế bên cạnh các tỉnh đó là: du lịch, dịch vụ, đô thị chất lượng cao; trung tâm y học, chăm sóc sức khỏe, trung tâm giáo dục; công nghiệp điện tử, công nghiệp bán dẫn; dịch vụ cảng biển, logitic; nuôi trồng thủy hải sản gắn với công nghiệp chế biến…Nghệ An cũng xác định, để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, tỉnh phải chủ động phối hợp và có nhu cầu phối hợp với các địa phương trong quá trình phát triển, nhất là: xây dựng hạ tầng giao thông trọng điểm kết nối; đào tạo nguồn nhân lực; phân phối thị trường lao động, thị trường tiêu dùng; quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, nguồn nước; đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội…”, đồng chí Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh.

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác phát triển giữa 3 tỉnh cũng nhấn mạnh: việc liên kết, hợp tác phát triển giữa các địa phương là nhu cầu tự thân, cần có nhau, nhưng cũng cần bảo đảm một số nguyên tắc chung như: Phát triển kinh tế, xã hội phải gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái; Phát huy thế mạnh của từng địa phương, sử dụng hiệu quả hạ tầng kết nối; nguồn nhân lực; tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn, phát huy di tích, danh thắng văn hóa, lịch sử.

*NTV tiếp tục cập nhật

Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện