Thời sự - Chính trị

Tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022

11:16, 01/09/2022
Sau 2,5 ngày diễn ra, chiều 31/8, Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 tổ chức tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022. 

Tham dự tổng kết và bế mạc diễn tập có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên TW Đảng, Tư lệnh Quân khu 4, Trưởng BCĐ diễn tập Quân khu; đại diện lãnh đạo Quân đội nhân dân nước CHDCND Lào; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh; Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cùng lãnh đạo các ngành, địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung báo cáo kết quả diễn tập.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung báo cáo kết quả diễn tập.

Mở đầu hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, báo cáo kết quả diễn tập, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung - Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đã khái quát lại những những kết quả nổi bật trong công tác chuẩn bị diễn tập và thực hành diễn tập trên các mặt vận hành cơ chế, diễn tập thực binh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đã đề cập đến 3 vấn đề cần rút kinh nghiệm và 5 bài học kinh nghiệm mà tỉnh Nghệ An rút ra sau khi thực hiện diễn tập; đồng thời khẳng định 5 nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh sẽ tập trung thực hiện trong thời gian tới. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định, kết quả diễn tập đạt được là cơ sở, tiền đề để Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022 đã làm chuyển biến một bước rất quan trọng về nhận thức của các cấp, các ngành, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các địa phương, đơn vị, quân và dân toàn tỉnh về xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng vũ trang trong điều kiện mới và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chỉ huy điều hành phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; Đồng thời, thấy được yêu cầu khách quan của việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Diễn tập cũng đã khơi dậy truyền thống đấu tranh của quân, dân Nghệ An và làm phong phú thêm những kinh nghiệm trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, thế trận lòng dân, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong tình hình mới.

Nét mới của diễn tập lần này là một số nội dung được ghi hình, dẫn dắt; ứng dụng công nghệ thông tin vào nhiều khâu trong diễn tập; tổ chức hiệp đồng với các quân binh chủng và sử dụng Không quân trong xử lý tình huống tập trung đông người, biểu tình gây rối an ninh trật tự, bạo loạn và hoạt động khủng bố.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 phát biểu nhận xét kết quả diễn tập của tỉnh Nghệ An.
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 phát biểu nhận xét kết quả diễn tập của tỉnh Nghệ An.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu đánh giá cao những kết quả mà Nghệ An đạt được thông qua diễn tập, nhất là trong vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo chuyên trạng thái của cấp ủy, chính quyền, các ban, sở ngành; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Vai trò lãnh đạo của Đảng thể hiện trong việc nhận định, đánh giá tình hình, ra nghị quyết, chủ trương, biện pháp đúng đắn, sáng tạo, sát với thực tiễn, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của quân dân trong các tình huống. Các hội nghị của cấp ủy các cấp được tiến hành đúng quy trình, đúng thời điểm, nội dung ngắn gọn, thiết thực. Vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của xã hội trong các trạng thái quốc phòng, các trạng thái khẩn cấp và khi diễn ra thiên tai, hỏa hoạn của các cấp chính quyền trong từng tình huống khá rõ.

Chức năng tham mưu của các ngành, đặc biệt là quân sự, công an, biên phòng, y tế đã được phát huy, giúp cho cấp uỷ, chính quyền địa phương nắm chắc thứ tự, nội dung, đánh giá đúng tình hình và đưa ra phương án xử lý tình huống phù hợp; đề xuất các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cuộc diễn tập sát thực tiễn qua từng giai đoạn; tổ chức hiệp đồng, triển khai thực hiện các kế hoạch, nghiêm túc, chặt chẽ. Đặc biệt, kết quả diễn tập thực binh đã phối hợp tốt, thực hiện đúng ý định của Ban Chỉ đạo diễn tập, thể hiện sự mưu trí, linh hoạt, vận dụng tốt kỹ thuật, chiến thuật, nghiệp vụ; Đưa vào sử dụng các loại trang thiết bị, vũ khí, phương tiện chuyên dùng để thực binh sát thực tế, tính thuyết phục cao; xử lý tình huống đúng nguyên tắc, đúng chức năng; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, vũ khí, trang bị.

Tư lệnh Quân khu 4, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc mối quan hệ không thể tách rời giữa 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; sẵn sàng ứng phó với các loại hình thảm hoạ; Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sỹ trong toàn tỉnh nhận thức rõ hơn âm mưu thủ đoạn chống phá cách mạng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, phản động, trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; Tập trung nguồn lực để xây dựng Nghệ An thành khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại hội nghị tổng kết
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại hội nghị tổng kết

Phát biểu tại lễ tổng kết, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý xin nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ, toàn diện ý kiến nhận xét, đánh giá của đồng chí Tư lệnh Quân khu, nhất là những vấn đề còn tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm.

Theo đó, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt, hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm mà Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu đã chỉ ra để đạt kết quả tốt hơn trong các nhiệm vụ sau này. Trên cơ sở thành công của cuộc diễn tập, tỉnh sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các phương án kế hoạch, hệ thống văn kiện tác chiến; giải quyết những vấn đề mới, yêu cầu thực tiễn đặt ra trên địa bàn; tích cực xây dựng, củng cố, tăng cường các tiềm lực trong khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện; nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy, hiệp đồng, trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh; khả năng ứng phó thảm họa, cứu hộ, cứu nạn, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”.

Lãnh đạo Quân khu 4 trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập Khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong diễn tập khu vực phòng thủ.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quan khu 4 đã tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng tặng Bằng khen cho 29 tập thể, 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập khu vực phòng thủ; tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022./.

Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện