Thời sự - Chính trị

Đại hội Hội Hữu nghị Việt - Trung tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027

19:05, 16/10/2022
Chiều 15/10, Hội hữu nghị Việt – Trung tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội khóa VIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo đại hội.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Vinh Quang - Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt -Trung và một số doanh nghiệp Trung Quốc có dự án đầu tư tại Nghệ An.

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Hội hữu nghị Việt - Trung tỉnh Nghệ An được thành lập ngày 22/4/1957. Hiện Hội có 400 hội viên, sinh hoạt thường xuyên trong 15 chi hội.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội đã thực hiện tốt các hoạt động theo định hướng và chỉ đạo của Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, các sở ngành liên quan; Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền về những hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; tổ chức các hoạt động ngoại giao tăng cường quan hệ hữu nghị và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Trung phát biểu báo cáo kết quả nhiệm kỳ. 

Phát biểu tại đại hội Hội hữu nghị Việt - Trung tỉnh Nghệ An, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, khẳng định hoạt động của hội thời gian qua đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An, làm dày mối quan hệ đối ngoại nhân dân với nước bạn; Đồng thời đề nghị hội cần thường xuyên bám sát công tác thông tin đối ngoại của tỉnh; Tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu hữu nghị, giao lưu hợp tác văn hóa, kinh tế với các đối tác, các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào địa bàn.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội hội hữu nghị Việt - Trung tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2022-2027, xác định mục tiêu trọng tâm: Tiếp tục củng cố tổ chức hội vững mạnh, là cầu nối góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt - Trung; Đẩy mạnh toàn diện các hoạt động đối ngoại nhân dân; Duy trì và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Hiệp hội đối ngoại nhân dân tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, giữa huyện Nam Đàn - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh với thành phố Thiều Sơn, Tương Đàm - quê hương của Chủ tịch Mao Trạch Đông; Đẩy mạnh giao lưu với các doanh nghiệp Trung Quốc có dự án đầu tư tại Nghệ An.

a
Các đại biểu dự Đại hội.

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ mới với 28 hội viên. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Trung tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu trao bức trướng
Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu trao tặng bức trướng của UBND tỉnh.
Trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể.
 
 
Trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể.

Dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng Hội bức trướng “Hội hữu nghị Việt- Trung tỉnh Nghệ An đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, phát triển”.

 

Dương Cầm - Cảnh Hồng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện