Thời sự - Chính trị

Đảm bảo chỗ ăn, chỗ ở cho các hộ dân bị trôi nhà và nằm trong phạm vi nguy hiểm

23:33, 02/10/2022
Sau cuộc họp chỉ đạo vào tối 2/10, ngay trong đêm, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng Phó tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai thuộc Bộ NN & PTNT Phạm Đức Luận đã đi kiểm tra hiện trường một số khu dân cư bị thiệt hại do lũ ống, lũ quét; Đồng thời, có ý kiến chỉ đạo đối với địa phương về việc đảm bảo nơi ăn, chốn ở cho các hộ dân bị trôi nhà cửa và đang nằm trong phạm vi nguy hiểm dọc khe Huồi Giảng - kéo dài từ xã Tà Cạ về đến thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn.
a
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng Phó tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai thuộc Bộ NN & PTNT Phạm Đức Luận đã đi kiểm tra hiện trường một số khu dân cư bị thiệt hại do lũ ống, lũ quét trên địa bàn huyện Kỳ Sơn ngay trong đêm.

Đến tối 2/10, mực nước ở khe Huồi Giảng đã xuống chậm so với buổi chiều. Tuy nhiên, thời tiết có diễn biến phức tạp hơn khi xuất hiện mưa. Đây là tình huống khá nguy hiểm.

a
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đã chỉ đạo huyện Kỳ Sơn phải sơ tán hết người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Bên cạnh việc sơ tán, địa phương bố trí nơi ăn chốn ở, chỗ tá túc cho các gia đình bị trôi nhà cửa, bị sạt lở.

Sau chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu, lực lượng công an, quân đội đã tổ chức vận chuyển lương thực, thực phẩm, nước uống bằng đường bộ để tiếp tế cho các hộ dân bị cô lập của 2 bản Hòa Sơn và Sơn Hà của xã Tà Cạ. Hiện nay, ngoài lực lượng tại chỗ gần 300 người gồm công an, quân đội và dân quân tự vệ của huyện Kỳ Sơn; huy động thêm 200 cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang từ tỉnh lên để hỗ trợ, dọn dẹp đất đá, vệ sinh môi trường, sớm ổn định đời sống nhân dân; sửa chữa hạ tầng giao thông.

 
 
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu thăm hỏi gia đình bà Ngân Thị Tâm, 71 tuổi, trú tại bản Hoà Sơn, xã Tà Cạ đã may mắn chạy thoát lên cao vào sáng nay khi nước lũ cuốn theo đất, đá ầm ầm đổ về nhưng nhà cửa bị tàn phá nặng nề.

Kiểm tra một số hộ dân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND Hoàng Nghĩa Hiếu cũng đã động viên, chia sẻ với những thiệt hại của bà con tại khối 1, thị trấn Mường Xén. Nhiều gia đình chỉ trong chốc lát đã trở nên trắng tay; Đồng thời, yêu cầu huyện Kỳ Sơn và chính quyền các xã nằm trong phạm vi ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét bố trí nơi ăn chốn ở, chỗ tá túc cho các gia đình bị trôi nhà cửa, bị sạt lở.

Thái Dương - Hồng Phong

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện