Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc Tết Bun-py-may cổ truyền lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn

10:39, 04/04/2023
Sáng 4/4,  đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã đến thăm và chúc Tết Bun-py-may cổ truyền của đất nước Lào. Tiếp đoàn có đồng chí Văn-xay Pheng-xum-ma - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn. 
Toàn cảnh buổi làm việc.

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền, Uỷ ban Mặt trận Lào Xây dựng đất nước cùng lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Hủa Phăn nhân dịp tết cổ truyền Bun-py-may, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An bày tỏ vui mừng khi trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, tỉnh Hủa Phăn đã nỗ lực, vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực KT-XH, QPAN. Đặc biệt là mối quan hệ giữa tỉnh Hủa Phăn với các tỉnh chung đường biên giới của Việt Nam, trong đó có Nghệ An đã không ngừng được củng cố, phát triển ngày càng chặt chẽ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung gửi lời chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Hủa Phăn.

Tin tưởng rằng, thời gian tới, tỉnh Hủa Phăn nhất định sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi mới; góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Lào ngày một thịnh vượng. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đã thông báo một số thành tựu nổi bật về KT – XH, quốc phòng an ninh, đối ngoại của Nghệ An trong năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023. Đồng thời nhấn mạnh, những kết quả đạt được của tỉnh Nghệ An có sự hợp tác, hỗ trợ quý báu của tỉnh Hủa Phăn, nhất là trong công tác phối hợp quản lý biên giới góp phần bảo đảm an ninh, tạo điều kiện cho bà con làm ăn, sinh sống thuận lợi, ổn định.

Các đại biểu tham dự.

Trong không khi vui tươi, thân tình dịp Tết cổ truyền Bun-py-may, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, một lần nữa Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Hủa Phăn một năm mới an khang – thịnh vượng; chúc tình hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Nghệ An – Hủa Phăn mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Bí thư, tỉnh trưởng Văn-xay Pheng-xum-ma bày tỏ niềm vui khi được đón đoàn công tác của tỉnh Nghệ An sang chung vui dịp Tết cổ truyền.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn, Bí thư, tỉnh trưởng Văn-xay Pheng-xum-ma đã bày tỏ niềm vui khi được đón đoàn công tác của tỉnh Nghệ An sang chung vui dịp Tết cổ truyền Bun-pi-may của nhân dân các bộ tộc Lào.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Hủa Phăn.
Lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn tặng quà đến Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung và  đoàn công tác tình Nghệ An 

Đồng chí Bí thư, tỉnh trưởng khẳng định: đây là tình cảm, là nguồn động viên tinh thần quan trọng của Đảng bộ, chính quyền nhân dân Nghệ An; góp phần thúc đẩy việc thực hiện thoả thuận hợp tác giữa hai tỉnh Nghệ An – Hủa Phăn; tiếp tục củng cố, vun đắp tình đoàn kết giữa hai tỉnh, hai dân tộc Việt - Lào. Đồng thời tin tưởng: tình cảm thắm thiết và sự tin cậy lẫn nhau giữa 2 Đảng, 2 nhà nước, mối quan hệ hợp tác giữa Nghệ An – Hủa Phăn sẽ ngày càng phát triển và hiệu quả./. 

 

Thái Dương – Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện