Sơ kết 1 năm hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh

17:40, 19/06/2023
Sáng 19/6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì hội nghị. 

Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Ban chỉ đạo; Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì điểm cầu tại Nghệ An.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Báo Nghệ An
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Báo Nghệ An

Sau 1 năm thành lập và đi vào hoạt động, có thể khẳng định: công tác phát hiện, xử lý án tham nhũng tiếp tục có những bước tiến mới. Kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo sau 1 năm đã từng bước khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trước đây. Các Ban Chỉ đạo đã quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, qua đó đã kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh nhiều việc làm sai, phát hiện, chỉ đạo xử lý nghiêm nhiều tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm.

Qua kiểm tra, giám sát, thanh tra đã xử lý, kiến nghị xử lý kỷ luật nhiều tổ chức đảng, đảng viên có hành vi tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; Chuyển 286 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, tăng gấp gần 3 lần so với thời điểm 1 năm trước khi thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; Đưa 444 vụ án, 156 vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo. Khởi tố mới 530 vụ án/1.858 bị can phạm tội về tham nhũng; Số cán bộ, đảng viên bị khởi tố do hành vi tham nhũng, tiêu cực là 1.132 bị can; Xử lý kỷ luật 15 tổ chức Đảng, gần 80 cán bộ, công chức các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực sai phạm về tham nhũng, tiêu cực, thực hiện nghiêm chủ trương xử lý không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ.

Điểm nổi bật đã chủ động nhận diện tội phạm, lựa chọn khâu đột phá để phát hiện, xử lý tạo sự lan tỏa theo đúng phương châm “xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực; xử lý một người để cứu muôn người”. Nhiều vụ án xảy ra trong các lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có sự câu kết trong - ngoài, đã được phát hiện, điều tra làm rõ.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Báo Nghệ An
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Báo Nghệ An

Hội nghị đã đánh giá tình hình, kết quả việc thành lập và triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo Quy định số 67 của Ban Bí thư; Trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động; Xác định nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, góp phần tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời cũng rút ra được những kinh nghiệm, đó là: phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tư pháp; Kiểm soát tốt các hoạt động điều tra. Cùng với xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực, cần làm tốt công tác hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, khắc phục những sơ hở, thiếu sót. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện công cuộc chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Đây là giải pháp căn cơ để công khai, minh bạch trên các lĩnh vực, góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng đã khẳng định chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh là đúng đắn, cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Để công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt được nhiều kết quả hơn, cần quyết tâm cao của các địa phương, sự đồng lòng, nhất trí từ Trung ương đến cơ sở, sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân theo tinh thần "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt". 

Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện