Thời sự - Chính trị

Các địa phương tuyệt đối không chủ quan với bão số 1

12:37, 17/07/2023
Trước diễn biến và dự báo về đường đi của bão số 1 - bão Talim, đầu giờ sáng nay (17/7), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chủ trì họp trực tuyến để chỉ đạo các Bộ ngành và các địa phương chuẩn bị ứng phó với bão và hoàn lưu sau bão. Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Theo dự báo từ chiều nay, bão có thể sẽ gây gió mạnh trên Vịnh Bắc Bộ, sau đó tiếp tục ảnh hưởng đến vùng biển ven bờ và đất liền ven biển Bắc Bộ.

Gần sáng ngày 18/7 vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 13. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. 

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp tại điểm cầu Nghệ An.
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp tại điểm cầu Nghệ An.

Hoàn lưu bão có thể gây mưa lớn kéo dài, nhất là tại khu vực phía Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét tại miền núi, ngập úng cục bộ tại các đô thị và vùng thấp trũng, ven sông, suối. 

Riêng Nghệ An từ đêm 17/7 đến 20/7 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, có nơi trên 150mm.

Cuộc họp trực tuyến với 27 địa phương từ Quảng Ninh đến Nghệ An.
Cuộc họp trực tuyến với 27 địa phương từ Quảng Ninh đến Nghệ An.

Trên cơ sở dự báo về hướng đi, cấp độ, tầm hoạt động, tác động của bão trên biển, trên đất liền và mưa do hoàn lưu bão gây ra, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ được phân công, các địa phương theo cập nhật dự báo tập trung cao nhất về công tác chuẩn bị ứng phó bão số 1; Không chủ quan lơ là, cố gắng không để thiệt hại về người và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp trực tuyến với 27 địa phương từ Quảng Ninh đến Nghệ An về công tác ứng phó với cơn bão số 1 (tên quốc tế là Talim) - Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp trực tuyến với 27 địa phương từ Quảng Ninh đến Nghệ An về công tác ứng phó với cơn bão số 1 (tên quốc tế là Talim) - Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tromg phạm vi ảnh hưởng tuân thủ thực hiện nghiêm túc công điện 646 ngày 16/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ gửi các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ về việc đối phó với bão số 1.

Nguyễn Toàn - Duy Thanh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện