Thời sự - Chính trị

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan

16:25, 21/08/2023
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym - Jomart Tokayev đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20-22/8.
Sáng 21/8, Lễ đón chính thức Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tịch
Sáng 21/8, Lễ đón chính thức Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tịch

Sáng 21/8, Lễ đón chính thức Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì Lễ đón.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Kassym - Jomart Tokayev đến Việt Nam trên cương vị mới, cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Kazakhstan trong 12 năm qua, có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Kazakhstan, đặc biệt là về kinh tế, thương mại.

Cộng hòa Kazakhstan có diện tích 2.717.300 km2, lớn thứ 9 trên thế giới; dân số 19 triệu người. Kazakhstan đứng đầu thế giới về trữ lượng kẽm, barit, vonfram; thứ hai về bạc, chì và crôm, phốt pho; thứ sáu về vàng; thứ bảy về đồng; có trữ lượng dầu mỏ nằm trong top 15 thế giới với tổng trữ lượng 23 tỷ tấn. Riêng vùng biển Caspi của Kazakhstan có trữ lượng 13 tỷ tấn dầu; nằm trong top 10 thế giới về trữ lượng than.

Việt Nam và Kazakhstan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 29/6/1992. Hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp; phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại Liên Hợp Quốc và các diễn đàn quốc tế khác.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Kassym - Jomart Tokayev đến Việt Nam trên cương vị mới, cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Kazakhstan trong 12 năm qua
Đây là lần đầu tiên Tổng thống Kassym - Jomart Tokayev đến Việt Nam trên cương vị mới, cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Kazakhstan trong 12 năm qua

Quan hệ chính trị tốt đẹp đã mở ra những cơ hội mới hợp tác về kinh tế, thương mại. Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu ký Hiệp định Thương mại tự do năm 2015 tại Kazakhstan. Với việc Hiệp định có hiệu lực từ năm 2016, Kazakhstan là đối tác lớn thứ 2 của Việt Nam trong Liên minh Kinh tế Á - Âu. Tính đến năm 2021, thương mại song phương Việt Nam - Kazakhstan chiếm 10% thương mại giữa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á - Âu.

Hai bên có tiềm năng hợp tác du lịch lớn, đặc biệt sau khi có đường bay thẳng. Hiện nay, có 7 chuyến bay thẳng mỗi tuần giữa Việt Nam và Kazakhstan. Từ tháng 9/2019, Kazakhstan đã áp dụng quy chế miễn thị thực đơn phương cho công dân Việt Nam trong thời hạn 30 ngày.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Tổng thống Kassym - Jomart Tokayev sẽ đánh dấu một chương mới trong hợp tác Việt Nam - Kazakhstan về kinh tế, thương mại và du lịch
Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Tổng thống Kassym - Jomart Tokayev sẽ đánh dấu một chương mới trong hợp tác Việt Nam - Kazakhstan về kinh tế, thương mại và du lịch

Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Tổng thống Kassym - Jomart Tokayev sẽ đánh dấu một chương mới trong hợp tác Việt Nam - Kazakhstan về kinh tế, thương mại và du lịch. Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, hai bên sẽ ký kết hơn 10 thỏa thuận hợp tác, trong đó phải kể đến là Kế hoạch phối hợp hành động nhằm thúc đẩy phát triển hợp tác kinh tế - thương mại, Thỏa thuận về chế độ miễn thị thực cho công dân hai nước. Điều này sẽ hỗ trợ tích cực cho việc trao đổi du lịch, góp phần làm phong phú thêm môi trường đầu tư, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam - Kazakhstan nói chung.

Thiếu nhi Thủ đô nồng nhiệt chào đón Đoàn
Thiếu nhi Thủ đô nồng nhiệt chào đón Đoàn

Ngay sau lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Kassym -Jomart Tokayev Tokayev đã tiến hành hội đàm.

Trước đó, Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym - Jomart Tokayev và Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Kazakhstan đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện