Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

18:03, 17/11/2023

Nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi chúc mừng cán bộ, công chức Sở GD-ĐT và Hội Cựu giáo chức Nghệ An. 

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. 

Tặng hoa và chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức Sở GD-ĐT nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Nghệ An là vùng đất có truyền thống hiếu học và những thành tích mà ngành giáo dục đạt được trong những năm qua có sự đóng góp vô cùng to lớn của đội ngũ thầy cô trực tiếp giảng dạy và cả đội ngũ quản lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đó là chất lượng giáo dục mũi nhọn lẫn giáo dục toàn diện ngày càng được nâng cao. Trong điều kiện là tỉnh còn nhiều khó khăn, có trên 83% diện tích miền núi nhưng cơ sở vật chất trường lớp không ngừng được đầu tư nâng cấp. Bên cạnh đó, ngành giáo dục Nghệ An cũng đã triển khai được nhiều mô hình giáo dục, nhiều giải pháp có tính đột phá, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đi đầu trong tăng cường hợp tác quốc tế, trở thành địa phương đầu tiên tiếp nhận và tổ chức giảng dạy cấp trung học phổ thông cho lưu học sinh Lào. 

 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận những đóng góp của đội ngũ làm công tác giáo dục.

Ghi nhận những đóng góp của đội ngũ làm công tác giáo dục, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong muốn ngành giáo dục Nghệ An tiếp tục phát huy các thành tích đạt được, tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển. 

 Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tham dự buổi lễ. 

Trước tiên là tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm giáo dục đào tạo của vùng Bắc Trung Bộ và Nghị quyết 03 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Vinh tham dự buổi lễ.

Quan tâm xây dựng đội ngũ, nhất là chất lượng đội ngũ giáo viên trực tiếp làm công tác giảng dạy. Tiếp tục huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, tăng số lượng trường đạt chuẩn quốc gia. Quan tâm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện để học sinh “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Chăm lo đời sống, chế độ, chính sách cho đội ngũ làm công tác giáo dục, giúp họ yên tâm công tác, cống hiến vì sự phát triển của sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà.

GS.TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã đến chúc mừng Hội Cựu giáo chức Nghệ An nhân ngày 20/11. Đồng chí nhấn mạnh, những thành tích của giáo dục tỉnh nhà đạt được trong thời gian qua có một phần đóng góp, cống hiến quan trọng của gần 21.500 nhà giáo trong Hội Cựu giáo chức các cấp. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác thăm, chúc mừng Hội Cựu giáo chức của tỉnh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. 

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các thầy, cô giáo là cựu giáo chức của Nghệ An, với kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn sẽ cùng tham gia với ngành giáo dục tiếp tục đóng góp, cống hiến nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm giáo dục đào tạo của vùng Bắc Trung Bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác tặng hoa, chúc mừng Hội Cựu giáo chức tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác tặng hoa, chúc mừng Hội Cựu giáo chức tỉnh.

Mong các cấp Hội cựu giáo chức thực hiện các nội dung hoạt động để tất cả các cựu giáo chức nhận được sự quan tâm, chia sẻ và Hội cựu giáo chức ngày càng phát huy được vai trò, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà.

Nhà giáo Ưu tú Đậu Văn Đình - Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh cảm ơn sự quan tâm, động viên, khích lệ của lãnh đạo tỉnh đến Hội. 


 

Thái Dương – Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện