Thời sự - Chính trị

Đợt 2 Kỳ họp thứ 6: Quốc hội dự kiến biểu quyết thông qua nhiều dự án luật

07:45, 20/11/2023

Hôm nay (20/11), Quốc hội bước vào đợt 2 của Kỳ họp thứ 6. Đợt 2, Quốc hội dự kiến biểu quyết thông qua nhiều dự án luật quan trọng.

Đợt 2 của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra từ ngày 20/11 đến ngày 29/11.
Đợt 2 của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra từ ngày 20/11 đến ngày 29/11.

Sau đợt nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, nghị quyết, hôm nay (20/11), Quốc hội bước vào đợt 2 của Kỳ họp thứ 6 với nhiều nội dung quan trọng.

Buổi sáng, đại biểu thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Thành viên Chính phủ và các cơ quan, cá nhân liên quan giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Phiên họp sẽ được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Sáng 15/11 tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giảm Thuế Giá trị Gia tăng (VAT), dự thảo Luật Căn cước và dự thảo Luật Lực lượng Tham gia Bảo vệ An ninh, Trật tự ở Cơ sở.

Sau đó, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về việc giảm thuế giá trị gia tăng. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo thẩm tra về việc giảm thuế giá trị gia tăng­.

Các đại biểu tiếp tục thảo luận ở hội trường về việc giảm thuế giá trị gia tăng. Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong đợt 2 của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ nghe Chính phủ trình và thảo luận về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Trong tuần này, Quốc hội cũng thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; dự án Luật Đường bộ; dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi). Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua: Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Quốc hội cũng nghe báo cáo và thảo luận ở hội trường về Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023; Báo cáo công tác năm 2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Báo cáo công tác của Tòa án nhân dân năm 2023; Báo cáo về công tác thi hành án năm 2023; Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.

Quốc hội cũng nghe báo cáo và thảo luận về Báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2023; Báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2023. Quốc hội cũng thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV…

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV dự kiến bế mạc vào ngày 29/11. Các đại biểu sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn và Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện