Thời sự - Chính trị

Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội

18:27, 01/11/2023

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 6, hôm nay (1/11), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp. Ảnh: quochoi.vn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Các đại biểu đề nghị Chính phủ phân tích rõ các vấn đề, làm rõ nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, nhìn nhận rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, từ đó rút ra những giải pháp cụ thể, khả thi, hiệu quả. Để thúc đẩy tăng trưởng GDP, Chính phủ, các bộ ngành và địa phương cần thực hiện đồng bộ các giải pháp như: giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, tăng cho vay tiêu dùng, giãn, khoanh nợ, tăng hỗ trợ an sinh xã hội, mở rộng bảo hiểm thất nghiệp, giảm học phí, viện phí, đẩy mạnh sức mua trong nước và thực hiện có hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước.

Đại biểu Thái Văn Thành – Đoàn ĐBQH Nghệ An phát biểu thảo luận. Ảnh: quochoi.vn
Đại biểu Thái Văn Thành – Đoàn ĐBQH Nghệ An phát biểu thảo luận. Ảnh: quochoi.vn

Tại phiên họp, tranh luận về ý kiến liên quan đến việc giao Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn một bộ sách giáo khoa, đại biểu Thái Văn Thành (Đoàn ĐBQH Nghệ An) cho biết, Nghị quyết 88 Quốc hội giao Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn một bộ sách giáo khoa mới và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Theo đại biểu, chúng ta thực hiện lộ trình giáo dục trong 2018 đến năm sau 2024-2025 sẽ kết thúc, vì vậy mong muốn Bộ nghiêm túc đánh giá, xây dựng, rà soát lại các bộ sách giáo khoa.

"Đối với các môn khoa học tự nhiên không cần thiết biên soạn một bộ sách của Bộ, vì đây là tri thức chân lý của nhân loại. Riêng với các bộ môn khoa học xã hội hay sách tiếng dân tộc cần biên soạn, định hướng tư tưởng giá trị đạo đức cách mạng, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng của dân tộc", Đại biểu Thái Văn Thành góp ý.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và các ĐBQH đoàn Nghệ An tại phiên thảo luận ngày 1/11. Ảnh: quochoi.vn
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và các ĐBQH đoàn Nghệ An tại phiên thảo luận ngày 1/11. Ảnh: quochoi.vn

Thảo luận về kinh tế - xã hội, các đại biểu cũng quan tâm nhiều đến các vụ cháy; hiểm họa từ cháy, nổ ở khắp nơi, từ công xưởng đến chung cư, nhà dân hay quán karaoke và cả trường học. Trước tình hình này, các đại biểu đề nghị dứt khoát không hợp thức hóa những sai phạm của chung cư mini trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi); Đồng thời, đề nghị Chính phủ kịp thời chỉ đạo, xác định trách nhiệm xử lý cá nhân, tổ chức liên quan để đảm bảo tính răn đe; chỉ đạo rà soát lại quy chuẩn, hoàn thiện quy định về phòng cháy, chữa cháy phù hợp thực tiễn.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện