Thời sự - Chính trị

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn thăm, chúc Tết Bộ đội Biên phòng Nghệ An

17:44, 17/01/2024

Ngày 17/1, đoàn công tác Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) do Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy BĐBP làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm, Bộ đội Biên phòng Nghệ An. 

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy BĐBP cùng đoàn công tác thăm, chúc Tết tại Đồn Biên phòng Ngọc Lâm (Thanh Chương, Nghệ An).
Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy BĐBP cùng đoàn công tác thăm, chúc Tết tại Đồn Biên phòng Ngọc Lâm (Thanh Chương, Nghệ An).

Đơn vị hiện quản lý, bảo vệ 32,322 km đường biên giới quốc gia và 9 cột mốc biên giới tiếp giáp bản Phôn Khằm, bản Xốp Khì thuộc cụm bản Nậm On, huyện Xay Chăm Pon, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, CHDCND Lào. Địa bàn Đồn quản lý gồm 4 xã biên giới: Ngọc Lâm, Thanh Sơn, Thanh Đức và Hạnh Lâm với 6.840 hộ/28.960 nhân khẩu, 8 dân tộc gồm: Kinh, Thái, Khơ Mú, Ơ Đu, Thổ, Mường, Tày, Mông.

Đơn vị đã chủ trì, phối hợp với lực lượng công an, quân sự và các tổ chức đoàn thể của địa phương 4 xã địa bàn, Đại đội Biên phòng 252 (CHDCND Lào) tuần tra song phương và đơn phương, giữ vững an toàn, nguyên vẹn hệ thống đường biên giới, mốc quốc giới; Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Duy trì 4 mô hình, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế,...

Trong năm 2023, Đồn cũng giúp nhân dân trên địa bàn tủ sửa, xây dựng nhà, phòng học và thu hoạch mùa vụ; Phát hiện, bắt giữ, khởi tố nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm ma túy, lâm sản, quy chế biên giới,... 

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy BĐBP phát biểu chúc Tết.
Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy BĐBP phát biểu chúc Tết.

Đơn vị cũng quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Tư lệnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về công tác đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Triển khai công tác trực SSCĐ; Thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn, gia đình các đồng chí trong đơn vị có hoàn cảnh khó khăn. 

Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP; Thiếu tướng Trần Hải Bình, Phó Tham mưu trưởng BĐBP; Lãnh đạo huyện Thanh Chương.
Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP; Thiếu tướng Trần Hải Bình, Phó Tham mưu trưởng BĐBP; Lãnh đạo huyện Thanh Chương.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn đã biểu dương những kết quả mà cán bộ chiến sỹ đã đạt được trong năm qua. Chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp tới, đồng chí yêu cầu chỉ huy đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, duy trì quân số trực theo đúng quy định; Tập trung chăm lo để cán bộ, chiến sĩ, nhất là quân số trực vừa thực hiện nhiệm vụ và đón Tết ấm áp; Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chung tay chăm lo để nhân dân ở khu vực biên giới được đón năm mới đảm bảo no đủ, bình yên.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn,Chính ủy BĐBP tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Ngọc Lâm
Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn,Chính ủy BĐBP viết lưu bút vào sổ truyền thống của đơn vị
Đoàn công tác Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; huyện Thanh Chương chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Ngọc Lâm

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện