Nghệ An: 10 sự kiện, dấu ấn nổi bật năm 2023

13:41, 08/02/2024
Năm 2023, việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gặp rất nhiều khó khăn, thách thức bởi tình tình kinh tế-chính trị thế giới diễn biến phức tạp, khó lường. Bên cạnh đó, dịch bệnh, thiên tai đã tác động nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống. Trong bối cảnh đó, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ và nỗ lực của người dân, doanh nghiệp nên Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. NTV điểm lại 10 sự kiện, dấu ấn nổi bật của tỉnh Nghệ An trong năm 2023. 

1. Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 18/7/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là sự kiện quan trọng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị đối với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của Nghệ An đối với khu vực và cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 về Nghệ An
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 về Nghệ An

Ngay sau đó, ngày 16/9/2023, thường trực Ban bí thư Trương Thị Mai đã về Nghệ An trực tiếp quán triệt triển khai Nghị quyết đến hơn 3000  điểm cầu trong cả nước, và Chính phủ cũng đã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, quyết tâm sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống . Đây được xem là thời cơ, vận hội mới cho Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, phẩm chất anh hùng, tinh thần sáng tạo để thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Bộ Chính trị thống nhất ban hành Nghị quyết mới về xây dựng, phát triển Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2045
Bộ Chính trị thống nhất ban hành Nghị quyết mới về xây dựng, phát triển Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2045

2. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Năm 2023, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch nêu 5 quan điểm phát triển; xác định 2 khu vực động lực tăng trưởng; thực hiện 3 đột phá chiến lược; hình thành và phát triển 4 hành lang kinh tế; phát triển 5 ngành lĩnh vực trụ cột; tập trung đầu tư 6 trung tâm đô thị. 

a
Một góc TP Vinh nhìn từ trên cao.

Cùng với phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đến năm 2040. Tỉnh cũng đang tích cực triển khai các bước để mở rộng không gian đô thị thành Vinh, đưa Vinh trở thành đô thị biển và là động lực tăng trưởng .

3. 25/28 chỉ tiêu cơ bản về KT-XH đạt và vượt kế hoạch

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ và nỗ lực của người dân, doanh nghiệp, nhờ đó năm 2023 Nghệ An có 25/28 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, Thu ngân sách nhà nước năm 2023 đạt hơn 21.270 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu lần đầu tiên đạt 3,11 tỷ USD, tăng 22,6% so với năm 2022. Đây là năm thứ 3 tổng kim ngạch xuất khẩu vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

 

4. Thu hút FDI lần đầu tiên vượt mức 1 tỷ USD, đạt hơn 1,6 tỷ USD

Năm 2023, thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng của Nghệ An. Tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt gần 58.000 tỷ đồng, vượt xa so với mục tiêu đề ra. Số lượng dự án cấp mới tăng 3,6 lần, tổng vốn đăng ký cấp mới gấp 1,53 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Đặc biệt, năm 2023, lần đầu tiên, nguồn vốn FDI của Nghệ An vượt xa mốc 1 tỷ USD, đạt hơn 1,6 tỷ USD.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý cùng đoàn công tác của tỉnh thăm, làm việc tại Ấn Độ
Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý cùng đoàn công tác của tỉnh thăm, làm việc tại Ấn Độ

Với kết quả này, liên tục 2 năm liền Nghệ An nằm trong tốp 10 và đứng 8 của cả nước về thu hút FDI. Trong đó có nhiều dự án quy mô lớn, lĩnh vực đầu tư chuyển mạnh sang sản xuất công nghiệp. Hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư thay đổi từ chiều rộng sang chiều sâu. Liên tục các chuyến thăm làm việc, xúc tiến đầu tư trực tiếp đến tận các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh.

5. Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực

Với phương châm chuyển từ giải thích, giải trình sang tìm giải pháp và tăng giải quyết, kiên quyết chống tư tưởng né tránh, trì trệ. Năm 2023, công tác Cải cách hành chính tiếp tục được cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An quyết liệt chỉ đạo và có những chuyển biến tích cực. Chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 23/63 địa phương, tăng 7 bậc; Chỉ số cải cách hành chính (Par-Index) xếp thứ 16, tăng 1 bậc; Chỉ số quản trị hành chính công (PAPI) xếp thứ 17; Đặc biệt, chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp (SIPAS) xếp thứ 14, tăng 21 bậc. 

Nghệ An công bố kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và UBND các huyện
Nghệ An công bố kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và UBND các huyện

Năm 2023, lần đầu tiên Nghệ An công bố kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh của các sở, ban, ngành và địa phương. Qua đó nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

6. Tốc độ tăng trưởng ngành Nông nghiệp đạt cao trong vùng Bắc Trung Bộ

 

Đối diện với nhiều khó khăn, nhất là tình hình dịch bệnh, thiên tai diễn biến phức tạp nhưng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An vẫn đạt tốc độ tăng trưởng (GRDP) 4,54%. Theo kế hoạch đến năm 2025, Nghệ An sẽ có 200 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên nhưng đến cuối năm 2023, toàn tỉnh đã có 485 sản phẩm đạt tiêu chuẩn, vượt xa mục tiêu đề ra. Cũng trong năm 2023, toàn tỉnh có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM, 35 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 6 xã đạt NTM kiểu mẫu; 1 huyện đạt chuẩn NTM, vượt kế hoạch đề ra.

7. Giáo dục đứng thứ 2 toàn quốc về học sinh giỏi

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao tặng Bằng khen và phần thưởng cho học sinh đạt giải Quốc tế.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao tặng Bằng khen và phần thưởng cho học sinh đạt giải Quốc tế.

Giáo dục Nghệ An tiếp tục giữ vững thành tích chất lượng mũi nhọn, đứng thứ 2 cả nước về kết quả thi học sinh giỏi quốc gia, với 87 em đạt giải. Năm 2023, có 3 học sinh đạt Huy chương Vàng Olympic khu vực và quốc tế; 9 em đạt Huy chương Bạc và 01 em đạt giải Khuyến khích kỳ thi Olympic Toán quốc tế TIMO. Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm  2023, Nghệ An xếp thứ 22 toàn quốc.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ và đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh trao Bằng khen và phần thưởng cho các em học sinh giỏi Quốc gia; học sinh đạt giải tại Cuộc thi “ Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM; học sinh đạt giải tại Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”.
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ và đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh trao Bằng khen và phần thưởng cho các em học sinh giỏi Quốc gia; học sinh đạt giải tại Cuộc thi “ Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM; học sinh đạt giải tại Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”.

Năm 2023, toàn tỉnh có hơn 1.130 trường chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 77,89%, vượt kế hoạch đề ra.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen và phần thưởng cho các em học sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen và phần thưởng cho các em học sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

8. Lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội có nhiều dấu ấn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho 15 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Chương trình Tết Vì người nghèo - Xuân Giáp Thìn 2024.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho 15 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Chương trình "Tết Vì người nghèo - Xuân Giáp Thìn 2024".

Năm 2023, thực hiện chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025, đã có 148 tổ chức, cá nhân đăng ký vận động, ủng hộ chương trình với tổng số nhà đăng ký hỗ trợ 12.196 căn. Đến cuối năm nay, Nghệ An đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 7.245 căn nhà. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 1,19%, đạt kế hoạch đề ra.

Nghệ An đã vận động hỗ trợ xây dựng hàng chục nghìn ngôi nhà cho người nghèo
Nghệ An đã vận động hỗ trợ xây dựng hàng chục nghìn ngôi nhà cho người nghèo

Năm 2023, Nghệ An có thêm có 2 di sản được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đền thờ Vua Mai Hắc Đế được xếp hạng Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt.

Nhiều sự kiện văn hoá được tổ chức trong năm 2023.
Nhiều sự kiện văn hoá lớn được tổ chức thành công trong năm 2023.

Tỉnh đã tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện văn hoá lớn. Công tác truyền thông báo chí xuất bản có bước phát triển, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

9. Mở rộng hợp tác quốc tế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hai nước chứng kiến lễ trao các quyết định, thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan, địa phương hai nước đặc biệt là Quyết định chấp thuận đầu tư cho khu công nghiệp VSIP Nghệ An II.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hai nước chứng kiến lễ trao các quyết định, thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan, địa phương hai nước đặc biệt là Quyết định chấp thuận đầu tư cho khu công nghiệp VSIP Nghệ An II.

Năm 2023 là năm có nhiều hoạt động đối ngoại được triển khai sôi nổi, đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Lãnh đạo tỉnh đã làm việc với các đoàn khách quốc tế nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược và mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới. Tổ chức thành công các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh tại các nước nhằm thắt chặt và thúc đẩy hơn nữa các mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống cũng như các đối tác mới. Nhiều hoạt động kết nối với các tỉnh khu vực Bắc trung bộ, các Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài và cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam tiếp tục được tăng cường để thúc đẩy hợp tác, thu hút đầu tư, thương mại.

10. Giữ vững quốc phòng, an ninh

Các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã xung kích, thường trực trên tuyến đầu phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Bên cạnh đó, với tinh thần chủ động, nắm chắc tình hình, sẵn sàng trong mọi tình huống, lực lượng vũ trang Nghệ An đã bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Khối đại đoàn kết toàn dân được xây dựng vững chắc.

 

Năm 2024 là năm cận cuối nhiệm kỳ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Những thành quả đạt được trong năm 2023 sẽ tạo thêm niềm tin, động lực, tiền đề quan trọng để Nghệ An bước vào năm 2024 giành nhiều thắng lợi toàn diện, phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc và năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

PV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện