Cán bộ nữ ngành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo công với Bác

12:10, 03/03/2024
Nhân dịp kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024) và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 - 2024), sáng nay (3/3), Công đoàn Ngân hàng Việt Nam làm lễ dâng hương báo công với Bác tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên; tổ chức nói chuyện chuyên đề “Cán bộ lãnh đạo nữ ngành Ngân hàng học tập phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh”. 

Tham dự lễ báo công có các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên TW Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Đào Minh Tú - Phó thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, đại diện Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các đơn vị trực thuộc cùng gần 300 cán bộ, đoàn viên đại diện cho hơn 170.000 đoàn viên lao động toàn ngành đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên TW Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đồng chí Đào Minh Tú – Phó thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những năm qua, Ngân hàng Nhà nước đã làm tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành chính sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đặc biệt là việc thực hiện Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chủ động ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, ngân hàng, các chủ trương chính sách, chương trình, kế hoạch hành động của Đảng, Nhà nước liên quan đến phụ nữ, vì sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ trong thời đại mới.

Các đại biểu dự chương trình.
Các đại biểu dự buổi nói chuyện chuyên đề "Cán bộ lãnh đạo nữ ngành Ngân hàng học tập phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh

Cũng tại Khu di tích Kim Liên, Công đoàn ngành Ngân hàng nhà nước đã tổ chức Chương trình nói chuyện chuyên đề “Cán bộ lãnh đạo nữ ngành Ngân hàng học tập phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh” do GS Hoàng Chí Bảo trình bày.

GS Hoàng Chí Bảo trình bày tại buổi nói chuyện.
GS Hoàng Chí Bảo trình bày chuyên đề.

Hiện nay, nữ đoàn viên, lao động luôn chiếm tỷ lệ cao (hơn 50%) lực lượng lao động của ngành. Dù ở vị trí nào nữ lao động ngành Ngân hàng đã luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hàng năm toàn ngành có trên 90% số nữ đoàn viên lao động đạt danh hiệu Phụ nữ 2 giỏi, hàng nghìn chị được các cấp khen thưởng, đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua, dược tặng thưởng Bằng khen, Kỷ niệm chương, Huân chương cao quý.

Toàn cảnh chương trình
Toàn cảnh buổi nói chuyện chuyên đề.

Trước đó, đoàn nữ đại biểu Ngân hàng nhà nước Việt Nam cũng đã làm lễ dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân trong gia đình của Người tại Đền Chung Sơn.

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Thái Dương - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện