Chương trình nghệ thuật "Sáng mãi lời dạy của Bác": Lan toả hình ảnh người chiến sỹ Công An Nhân Dân

22:28, 10/03/2024
Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 - 11/3/2024) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Công an tỉnh Nghệ An, tối 10/3, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh, Bộ Công an tổ chức chương trình nghệ thuật “Sáng mãi lời dạy của Bác”.
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Bộ Công an, tỉnh Nghệ An và các đại biểu dự chương trình.
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Bộ Công an, tỉnh Nghệ An và các đại biểu dự chương trình.

Dự chương trình, lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; Vũ Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Cùng dự có đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, Trường Công an nhân dân; đại diện lãnh đạo Ban Thi đua -Khen thưởng Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; các tướng lĩnh Công an nhân dân quê Nghệ An.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Trưởng các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo 21 huyện, thành, thị tỉnh Nghệ An.

Dự chương trình có Giám đốc Công an các tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; đại diện Ban Giám đốc Công an các tỉnh: Lào Cai, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Dương, Quảng Ngãi, Đắk Nông.

Mờ đầu chương trình là phần biểu diễn của Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an.
Màn biểu diễn của đoàn CSCĐ kỵ binh
Màn biểu diễn của đoàn CSCĐ kỵ binh

Nghệ An là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, cái nôi của phong trào yêu nước, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta. Người luôn dành cho chúng ta vạn tình yêu thương cũng như tình cảm, tấm gương lớn. Riêng đối với lực lượng Công an nhân dân, luôn được sự quan tâm đặc biệt của Bác. Bác Hồ đã có 6 điều dạy Công an nhân dân gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu 12.

a
Tiết mục biểu diễn mở màn chương trình nghệ thuật của Đoàn Nghi lễ Công an Nhân dân 

Đến hôm nay, 6 điều dạy của Bác vẫn còn nguyên giá trị, bởi ý nghĩa sâu sắc, toàn diện đối với lực lượng Công an. Đó là quan điểm, tư tưởng của Bác về chuẩn mực, phương châm hành động, thái độ ứng xử, mục tiêu phấn đấu của lực lượng Công an nhân dân để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Lịch sử 76 năm Công an nhân dân học tập 6 điều Bác dạy cũng là lịch sử của quá trình xây dựng lực lượng.

Tiết mục Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi - Sáng tác: Huy Du qua sự thể hiện của Dàn nhạc kèn K02 & Tốp múa Nhà hát Ca múa nhạc CAND
Dàn nhạc kèn biểu diễn tại chương trình. 
 

Ở bất kỳ giai đoạn nào, người chiến sỹ công an vẫn luôn tận tụy với công việc, sẵn sàng xả thân vì nước, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng; Đem hết sức lực, tài trí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống của nhân dân.

Tiết mục Những bàn chân lặng lẽ - Sáng tác: Vũ Thảo; Thể hiện: Thu Hường & tốp múa
MC Thanh Long và MC Trần Đô dẫn chương trình.

Hòa chung với không khí thi đua, học điều 6 điều Bác Hồ dạy và dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an, Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, lớp lớp thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc. Đặc biệt ngày 7/2/2024, Công an tỉnh Nghệ An vinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân. Đây là niềm vinh dự, tự hào của lực lượng Công an nhân dân nói chung, của lớp lớp thế hệ Công an trên quê hương Bác nói riêng cũng như của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.

Tiết mục Từ làng Sen - Sáng tác: Phạm Tuyên; Thể hiện: Phương Bắc & Tốp múa
 
Tiết mục "Từ làng Sen" - Sáng tác: Phạm Tuyên; Thể hiện: Phương Bắc & Tốp múa

Trong không khí tự hào, Chương trình nghệ thuật "Sáng mãi lời dạy của Bác" đã "kể" lại Câu chuyện đặc biệt về 76 năm lực lượng CAND học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. 

Mờ đầu chương trình là phần biểu diễn của Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Bộ Công an, tỉnh Nghệ An theo dõi chương trình.

Những chiến sĩ CSCĐ được trang bị súng, công cụ hỗ trợ oai nghiêm cưỡi ngựa thành hàng lối đẹp mắt thu hút ánh nhìn thích thú của mọi người đến xem. Từng con ngựa được thuần hoá, dưới sự chỉ huy của các chiến sĩ trình diễn nhiều kỹ năng đặc biệt.

Đoàn CSCĐ kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ được Bộ Công an thành lập vào tháng 3/2021. CSCĐ kỵ binh có chức năng trực tiếp huấn luyện, sử dụng ngựa đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự.

Tiết mục Dâng Người câu ví Hồng Lam - Soạn lời: Vi Phong; Làn điệu: Ví Giận Thương; Thể hiện: Triệu Đình Minh
Tiết mục "Dâng Người câu ví Hồng Lam" - Soạn lời: Vi Phong; Làn điệu: Ví Giận Thương; Thể hiện: Triệu Đình Minh

Tiếp đó, thông qua loại hình biểu diễn nghệ thuật, chương trình tái hiện lại quá trình ra đời, chiến đấu và lớn mạnh của lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ.

Tiết mục Ơi mẹ làng Sen - Tác giả: Trần Mạnh Hùng; Thể hiện: Thu Lương & tốp múa
Tiết mục "Ơi mẹ làng Sen" - Tác giả: Trần Mạnh Hùng; Thể hiện: Thu Lương & tốp múa

13 tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu có nội dung ca ngợi về quê hương đất nước và công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những chiến công, thành tích của lực lượng Công an Nhân dân trong việc học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, góp phần lan toả hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ Công an trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân.

Ở bất kỳ giai đoạn nào, người chiến sỹ công an vẫn luôn tận tụy với công việc, sẵn sàng xả thân vì nước, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng; Đem hết sức lực, tài trí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống của nhân dân.
Ở bất kỳ giai đoạn nào, người chiến sỹ công an vẫn luôn tận tụy với công việc, sẵn sàng xả thân vì nước, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng; Đem hết sức lực, tài trí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống của nhân dân. 

Đặc biệt trong phần biểu diễn nghệ thuật, các nghệ sĩ - chiến sĩ của Đoàn Nghi lễ Công an Nhân dân tạo ấn tượng đặc biệt với công chúng qua phần hoà nhạc với các tác phẩm âm nhạc. Đây là lần biểu diễn thứ hai của của Đoàn Nghi lễ trên quê hương Bác Hồ (lần đầu đoàn biểu diễn vào tối 13/5/2023 ở khuôn viên Quảng trường Hồ Chí Minh).

a
Tiết mục múa: Ký ức thời gian - Biên đạo:  Mai Len; Thể hiện: Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân.

Không chỉ tạo ấn tượng với khán giả, chương trình còn mang đến những cảm xúc đặc biệt cho chính các nghệ sĩ, chiến sĩ tham gia biểu diễn.

a
Tiết mục "Những bàn chân lặng lẽ" - Sáng tác: Vũ Thảo; Thể hiện: Thu Hường & tốp múa

Chương trình nghệ thuật "Sáng mãi lời dạy của Bác" sẽ giúp cho cán bộ, chiến sĩ Công an và Nhân dân cảm nhận sâu sắc hơn về nội dung, ý nghĩa khoa học và tầm quan trọng của Sáu Điều Bác Hồ dạy. Từ đó phát huy bản chất, danh dự, truyền thống tốt đẹp của Công an nhân dân Việt Nam. Để sau đó tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thuỳ Dương - Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện