Chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn 414 (Quân khu 4) lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025

17:02, 07/05/2020
Ngày 7/5, Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn 414 (Quân khu 4) lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu dự, chỉ đạo đại hội. 
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ X

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng lữ đoàn vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu, ổn định, phát triển vững chắc; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của các cấp, Đảng ủy Lữ đoàn đã lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, Đảng ủy, Đảng bộ Lữ đoàn 04 năm đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2015, lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua; năm 2019, được nhận cờ thi đua của quân khu. Đoàn cơ sở và Hội phụ nữ 05 năm (2015-2019) đạt vững mạnh. Trận địa chính trị tư tưởng được giữ vững; sức mạnh tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên. Đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội ngày càng được nâng cao; quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật có hiệu quả, an toàn. Luôn phát huy tốt dân chủ, công bằng, công khai, nội bộ đoàn kết, thống nhất.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của lữ đoàn đã đạt được nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của đảng bộ, lữ đoàn đã hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng công trình chiến đấu, làm nhiệm vụ chữa cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn, góp phần tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, được Bộ Quốc phòng, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn tặng Bằng khen. Đồng chí yêu cầu trên cơ sở những kết quả đạt được, đại hội phát huy dân chủ, trí tuệ, thảo luận kỹ, đề xuất những chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới; sáng suốt lựa chọn những đồng chí ưu tú bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ và đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Đồng chí nhấn mạnh, để hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới, đảng bộ cần phải tăng cường, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng trong mọi tình huống; phát huy dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình; quan tâm giáo dục bộ đội nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức thực hiện nhiệm vụ và chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ; huấn luyện theo đúng phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu. Đột phá nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, duy trì nghiêm kỷ luật. Muốn vậy, cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, nêu gương trong lời nói và việc làm, để làm nòng cốt xây dựng tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện và thực hiện có hiệu quả năm kỷ luật, kỷ cương. Đồng thời đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho bộ đội. 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

Với tinh thần “Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, đại hội đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XI; tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu; chủ trương, biện pháp lãnh đạo lữ đoàn nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu Ban chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí, đồng chí Đặng Viết Huỳnh làm Bí thư, đồng chí Đậu Trung Thông làm Phó bí thư; bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XI gồm 08 chính thức, 01 dự khuyết; Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí, đồng chí Phạm Nguyên Hải được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trên cơ sở đánh giá thẳng thắn, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX nhiệm kỳ 2015-2020 đã thể hiện quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, tập trung lãnh đạo đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội và Quân khu lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ X. Đột phá “Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật.

Ban Chấp hành khóa mới và đại biểu dự đại hội Đảng bộ Quân khu ra mắt Đại hội và đó nhận bó hoa chúc mừng của đại biểu Quân khu.
Đại biểu Bộ tư lệnh Quân khu chụp ảnh lưu niệm với đại biểu dự đại hội .

Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên; giữ vững ổn định, an toàn cơ quan, đơn vị”. Bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; quản lý, khai thác có hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật; phát huy cao độ truyền thống đơn vị anh hùng, dân chủ, đoàn kết, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn xây dựng Đảng ủy, Đảng bộ Lữ đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”, lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Hoàng Thái -Trần Sâm

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện