Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Ban Trị sự Phật giáo Nghệ An chúc mừng năm mới Tỉnh ủy, UBND tỉnh

16:23, 18/01/2019
Nhân dịp xuân mới và đón Tết Kỷ Hợi năm 2019, chiều nay (18/1), Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An dẫn đầu đoàn đã đến thăm và chúc mừng năm mới Tỉnh uỷ, UBND tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp đoàn.

Tại Tỉnh ủy, thay mặt Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nghệ An, Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu gửi cảm ơn trước sự đón tiếp thân tình của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đối với đoàn. Hoà Thượng Thích Thanh Nhiễu chúc Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An đón Tết, vui xuân Kỷ Hợi an lành, hạnh phúc; Chúc tỉnh Nghệ An tiếp tục phát triển và giành được nhiều thành công cao hơn nữa trong năm mới 2019.  

a
Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An chúc Tết Tỉnh ủy.

Thay mặt Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã cảm ơn những tình cảm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh dành cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân tỉnh Nghệ An trong năm mới 2019.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu cảm ơn đoàn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh chúc Tết.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Nghệ An đạt được thành tích trong công tác, phát triển kinh tế - xã hội đều có sự đóng góp tích cực của các tăng ni, phật tử và Ban trị sự Phật giáo tỉnh Nghệ An. Bước sang năm 2019, trên cơ sở quy định của pháp luật,tỉnh Nghệ An sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Phật giáo hoạt động đúng tôn chỉ, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đón nhận tình cảm của
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đón nhận tình cảm của đoàn tăng ni dành cho Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh mong muốn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cộng sự, sống tốt đời đẹp đạo để cùng đồng hành với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An ngày một lớn mạnh.

Tiếp và đón nhận lời chúc mừng năm mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đã thông tin tới đoàn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong năm 2018.

Toàn cảnh
Toàn cảnh tiếp đón đoàn tăng ni Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An chúc Tết UBND tỉnh.

Trong năm 2018, 27 /27 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh vượt và đạt; Tốc độ tăng trưởng đạt 8,77%; Tổng thu ngân sách toàn tỉnh hơn 13.800 tỷ đồng; An ninh, chính trị, an toàn xã hội được giữ vững và có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đến đầu tư sản xuất, kinh doanh có hiệu quả tại Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu cảm ơn đoàn Giáo hội phật giáo tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu cảm ơn đoàn Giáo hội Phật giáo tỉnh.

Nhân dịp đón xuân mới năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cùng tăng ni, phật tử an lành, hạnh phúc.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đón nhận tình cảm của
Giáo Hội phật giáo tỉnh chúc Tết UBND tỉnh.

Nguyễn Nam - Cảnh Toàn