Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tuyên truyền chính sách của Nhà nước, đẩy lùi âm mưu lợi dụng tôn giáo chia rẽ khối Đại đoàn kết

16:49, 17/01/2019
Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tại hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức ngày 17/1.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2018, tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh cở bản ổn định, tuân thủ pháp luật, đúng hiến chương và giáo lý. Tuy nhiên, trong năm vẫn còn 17 vụ vi phạm pháp luật về đất đai. Hoạt động của tổ chức mang danh Hội thánh của Đức chúa trời mẹ xuất hiện trên địa bàn tỉnh, các nhóm tự xưng Tin lành, Pháp luân công tiếp tục hoạt động trái phép tại một số địa phương, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Đáng chú ý, tổ chức khủng bố Việt Tân tiếp tục móc nối, hỗ trợ cho các các đối tượng phản động, cực đoan, tổ chức cầu nguyện, hiệp thông và dùng mạng xã hội để tuyên truyền, kích động, xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu Đảng, chống đối chính quyền.

Trước những hoạt động trái pháp luật liên quan đến tôn giáo, cơ quan chức năng các cấp đã kịp thời vào cuộc, kiên quyết xử lý các tổ chức, đối tượng cực đoan, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Triển khai công tác năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý nêu lên 11 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các đạo mới, đạo lạ; Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các nhóm, đối tượng cực đoan chống phá Cách mạng; Tập trung tuyên truyền để các chức sắc, chức việc, người có đạo hiểu đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, từ đó đẩy lùi âm mưu lợi dụng tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết, cản  trở tín đồ thực hiện nghĩa vụ công dân.

Đối với các địa phương đặc thù, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý yêu cầu cần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở, chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng, vận động người dân đẩy mạnh  phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống; Đồng thời nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ thực hiện công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Thừa ủy quyền, đồng chí Thái Thanh Quý -Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Lưu Công Vinh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh.
Thừa ủy quyền, đồng chí Thái Thanh Quý -Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Lưu Công Vinh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 1 cá nhân; 6 tập thể và 12 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2018.

​  Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tôn giáo.  ​
​ Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tôn giáo. ​
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tôn giáo. ​

Nguyễn Nam - Cảnh Toàn