Trong tỉnh

Các địa phương gặp mặt, tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng

18:25, 02/02/2020
Ngày 2/2, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức gặp mặt, tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020).

* Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do Huyện ủy Anh Sơn tổ chức có sự tham dự của đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBDN tỉnh.

 
 Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ kỷ niệm các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng ta trong 90 năm qua. Trong công cuộc đổi mới, toàn Đảng, toàn dân huyện Anh Sơn luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, ra sức phấn đấu lao động, sáng tạo, học tập, công tác và đã thu hái được nhiều kết quả đáng khích lệ.

 
Trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Trong năm 2019 bằng nhiều biện pháp quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành nên tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Anh Sơn được duy trì và phát triển. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 5.569,9 tỷ đồng, đạt 99,4% kế hoạch, tăng 9,4% so với năm 2018; Giá trị gia tăng đạt 2.627,7 tỷ đồng, đạt 96,6% kế hoạch, tăng 8,9% so với cùng kỳ; thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng/người/năm. Năm 2019, huyện Anh Sơn có thêm 3 xã và 7 thôn về đích nông thôn mới. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 77,3 tỷ đồng, đạt 177% dự toán tỉnh và 167% dự toán HĐND huyện giao, bằng 129% so với cùng kỳ 2018, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Công tác thu hút đầu tư tiếp tục quan tâm, trong năm UBND huyện đã xem xét và đề xuất chủ trương đầu tư mới 11 dự án với tổng mức đầu tư hơn 570 tỷ đồng. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao mức sống cho nhân dân được quan tâm chú trọng. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện chỉ 3,28%. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động được chỉ đạo quyết liệt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quân sự - quốc phòng được giữ vững.

 
 
 
Trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba của Chủ tịch nước cho các cá nhân 

Cũng tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Hồng Vinh đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Hữu Nhị - nguyên ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, nguyên Chủ tịch Hội nông dân tỉnh; trao huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Anh Sơn và đồng chí Đặng Xuân Quang – Phó Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác từ năm 2014 đến năm 2018 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc.

Thái Hiền

* Sáng ngày 2/2, Huyện Đô Lương tổ chức tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2020) và góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

 
Toàn cảnh tọa đàm kỷ niệm. 

Trong tất cả cuộc kháng chiến chống xâm lược, huyện Đô Lương có gần 40.000 người đi bộ đội, 13.800 người đi dân công; gần 1.500 người đi thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu. Trong đó có hơn 4000 người đã hy sinh và được công nhận là liệt lỹ, gần 4000 người là thương binh, bệnh binh, 1.200 người bị nhiễm chất độc Da cam/ Dioxin.

Với những thành tích trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, Nhân dân và Lực lượng vũ trang huyện Đô Lương và 16 xã, thị trấn được Đảng và nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; 8 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; 263 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam anh hùng”.

 
 Văn nghệ chào mừng.

Hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, Đảng bộ và  nhân dân  huyện Đô Lương đã nỗ lực phấn đấu thu được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An Ninh. Kinh tế phát triển vượt bậc, bình quân thu nhập đầu người năm 1995 là 1,8 triệu đồng / người/ năm, đến năm 2019 là 50,7 triệu đồng/người/ năm. Thu hút các dự án đầu tư lớn với tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Trong xây dựng nông thôn mới, đến nay đã có 24 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại buổi lễ, các đại biểu tham dự đã bày tỏ niềm tự hào, phấn khởi trước những thắng lợi to lớn của Đảng, của đất nước. Đồng thời bày tỏ niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng để xây dựng đất nước, quê hương ngày càng đổi mới.

 
Đồng chí Ngọc Kim Nam – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Đô Lương khai mạc buổi lễ.  

Cũng nhân dịp này, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội Đảng bộ huyện Đô Lương khóa XXI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại buổi tọa đàm đã có nhiều lượt ý kiến nêu rõ niềm tin, sự mong muốn Đảng bộ huyện Đô Lương sẽ nêu cao vai trò, trách nhiệm, đoàn kết, tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, kinh tế, xã hộ phát triển tương xứng để đời sống của nhân dân ngày càng tốt hơn.

Hữu Hoàn

* Đảng bộ xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020), triển khai chuyên đề năm 2020 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trao huy hiệu đảng đợt 3/2 cho các đảng viên.

 
 Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Tại Quỳnh Hậu, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đời sống nhân dân đã có nhiều đổi thay, khởi sắc rõ nét. Năm 2014 Quỳnh Hậu là một trong 3 xã về đích nông thôn mới đầu tiên của huyện và sớm hơn 1 năm so với kế hoạch. Đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 55,4 triệu đồng – cao tốp đầu huyện Quỳnh Lưu, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 0,84%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 92,4%... An ninh chính trị được giữ vững.

 
Đ/c Kiều Văn Thanh – Trưởng ban tổ chức Huyện ủy trao huy hiệu 60 năm và 55 tuổi Đảng cho các đảng viên.

Tại buổi lễ, có 16 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu đảng đợt 3/2 gồm 2 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận huy hiệu 55 tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 6 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Dịp này, đảng bộ xã Quỳnh Hậu đã triển khai học tập chuyên đề năm 2020 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Lê Nhung

* Chiều 2/2, Ban thường vụ Huyện uỷ Quỳ Hợp tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020). Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở ban ngành cấp tỉnh.

 
 Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Dưới sự lãnh đạo của đảng quang vinh, trong suốt 57 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Quỳ Hợp đã nỗ lực phấn đấu thi đua lao động sản xuất, đóng góp sức người, của cải để góp phần xứng đáng làm nên thắng lợi của dân tộc ta trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm; Đồng thời ra sức khắc phục mọi khó khăn để xây dựng quê hương từng bước đi lên vừa giàu, vừa mạnh.

Ghi nhận những thành quả đó, Đảng bộ và nhân dân huyện Quỳ Hợp đã được Đảng và nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác. 4 xã là Nghĩa Xuân, Tam Hợp, Đồng Hợp và Châu Quang đã được phong tặng danh hiệu "Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân", 25 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý "Mẹ Việt Nam anh hùng".

Hiện tại Đảng bộ huyện Quỳ Hợp có 56 tổ chức cơ sở đảng với 7.711 đảng viên, sinh hoạt tại 21đảng bộ xã, thị trấn, 9 đảng bộ cơ quan đơn vị, 26 chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Năm 2019 là năm thứ 4 thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế huyện Quỳ Hợp tiếp tục ổn định và phát triển khá, 22/25 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,31%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 182 tỷ đồng, đạt 100% so kế hoạch được giao, bằng 114% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 28 triệu đồng/năm.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra. Trong năm có thêm 2 trường đạt chuẩn Quốc gia nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia toàn huyện lên 55 trường. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp toàn huyện là 97,9%. Công tác QP-AN được đảm bảo. Giao quân đạt 100% kế hoạch. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững. Đặc biệt diễn tập khu vực phòng thủ huyện được tỉnh xếp loại giỏi. Toàn huyện hiện có 6 xã đạt chuẩn NTM, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Năm 2020 là năm cuối để hoàn thành các chương trình, mục tiêu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Quỳ Hợp tiếp tục thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã đề ra, với mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; duy trì, nâng cao chất lượng tăng trưởng, đảm bảo quốc phòng an ninh, hệ thống chính trị vững mạnh, đưa huyện Quỳ Hợp trở thành huyện miền núi khá nhất của tỉnh Nghệ An như tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã đề ra.

 
 Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Hồ Lê Ngọc – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp.

Tại lễ kỷ niệm đồng chí Hồ Lê Ngọc – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp đã được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Thu Hường

Nhóm PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện