Trong tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn dự Đại hội điểm tại Nghi Lộc

16:13, 24/03/2020
Sáng 24/3, Đảng bộ xã Nghi Long tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025.  Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự đại hội.
 
 Các đại biểu dự đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và nhân dân xã Nghi Long đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để đạt được nhiều thành quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, trở thành điểm sáng của huyện Nghi Lộc.

Kết quả, 5 năm liền Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu; Chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể hàng năm đều hoàn thành tốt và xuất sắc. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn giữ vững lập trường chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh. 

 
Toàn cảnh đại hội. 

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Nghi Long đã kết nạp 42 đồng chí, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 376 đồng chí. Hệ thống chính trị được củng cố đã tạo động lực cho các lĩnh vực kinh tế - xã hội đạt được nhiều bước tiến. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 12%/ năm. Tổng giá trị sản xuất đến năm 2020 ước đạt 545,790 tỷ đồng. Thu ngân sách năm 2020 ước đạt 13,7 tỷ đồng, vượt 57,5% so với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt từ 49 đến 51 triệu/người/năm, tăng 19 đến 20 triệu/ người/ năm so với năm 2015.

Sản xuất nông nghiệp phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp có hiệu quả cao như: cây dưa hấu, dưa lê, bắp cải, su hào, dưa chuột; xây dựng vùng sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; mở rộng thêm các mô hình nhà lưới sản xuất công nghệ cao. Diện tích cánh đồng cho thu nhập cao được mở rộng, từ chỗ chỉ có 35 - 40 ha (năm 2015),  nay  đạt gần 60 ha, giá trị thu nhập bình quân từ 420 đến 450 triệu đồng/ ha/ năm. Nông dân đã mạnh dạn áp dụng một số cây trồng mới như: cây dưa lưới, dưa chuột israel,  hoa ly, hoa cúc vào sản xuất. 

Hạ tầng nông thôn, các công trình phúc lợi phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh không ngừng được đầu tư. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ gia đình đạt văn hóa  đạt  93,3% năm 2020; Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 giảm xuống chỉ còn 1%. Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, với phương châm nêu cao tinh thần tự lực, tranh thủ ngoại lực, xã Nghi Long đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng hoàn thiện, nâng cấp 19/19 tiêu chí. Năm 2015 được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ chú trọng toàn diện từ công tác tư tưởng; tổ chức cán bộ, đảng viên; kiểm tra, giám sát; dân vận… Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ngày càng nâng cao, thực hiện tốt nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”.

 
Biểu quyết nội dung Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Nghi Long  đặt mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, phấn đấu đưa Nghi Long trở thành “Xã nông thôn mới kiểu mẫu”; Phát huy hiệu quả tiềm năng lợi thế và các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ nhanh và bền vững theo hướng hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; Tập trung đầu tư, quy hoạch các vùng sảng xuất nông nghiệp tập trung, chuyên canh, mở rộng mô hình sản xuất rau, củ, quả sạch, đảm bảo tiêu chuẩn Vietgap, với phương châm, giảm về diện tích sản xuất nhưng phải tăng về năng suất, sản lượng trên cơ sở đảm bảo tính bền vững và bảo vệ môi trường. 

Cũng trong nhiệm kỳ, phấn đấu các chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt từ 11% đến 11,5%. Thu ngân sách đạt 18 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 từ 60 đến 65 triệu/người/năm. Tỷ lệ  hộ nghèo năm 2025 giảm xuống dưới 0,5 %. Trên 80% xóm đạt tiêu chuẩn làng văn hoá và 93,7% gia đình văn hoá. 100% chi bộ xếp loại hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Phấn đấu xây dựng Đảng bộ hàng năm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

 
Các đại biểu bầu BCH Đảng bộ xã Nghi Long nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ xã Nghi Long khoá XXVIII,  nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu ra Ban chấp hành gồm 14 đồng chí.  
 

Thu Hiền

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện