Trong tỉnh

Đảng bộ các đơn vị, địa phương Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

18:19, 19/05/2020
Ngày 19/5, nhiều đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

* Sáng 19/5, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 Tới dự có đại diện Đảng ủy các cơ quan cấp tỉnh và  hơn 140 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ BHXH tỉnh  đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành cơ bản những mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Chất lượng phục vụ và hiệu quả trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT đã được nâng lên rõ nét. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT ngày càng tăng, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện xấp xỉ bằng 10% so với toàn quốc, số thu BHXH đến cuối năm 2019 đã vượt mốc 6.000 tỷ đồng. BHXH tỉnh được đánh giá là đơn vị xếp thứ 3 trong khối các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về chỉ số cải cách hành chính.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết.

Đại hội cũng đã thảo luận và thống nhất với các chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, Đảng bộ BHXH tỉnh sẽ tập trung vào các khâu đột phá : Tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.; Tăng nhanh đối tượng tham gia BHXH, BHYT,  đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT;  Xây dựng đoàn kết nội bộ. Phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ lao động tham gia BHXH đạt 26-27%; có ít nhất 95% dân số trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT; hoàn thành 100% kế hoạch BHXH Việt Nam giao về thu BHXH, BHYT, BHTN hàng năm. Đảng bộ đạt danh hiệu Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

BCH khóa mới ra mắt tại Đại hội.
BCH khóa mới ra mắt tại Đại hội.

Đại hội đã bầu và ra mắt ban chấp hành khóa mới gồm 9 đồng chí. Đồng chí Lê Trường Giang tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trần Lịch - Cảnh Toàn

* Cũng trong sáng nay (19/5), Đảng bộ xã Hưng Lộc (TP Vinh) tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh cùng hơn 200 đại biểu, đại diện cho 1.100 đảng viên toàn đảng bộ. 

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy, chính quyền xã Hưng Lộc đã phát huy cao độ sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân, hoàn thành 21/30 chỉ tiêu nghị quyết. Kinh tế tiếp tục có bước phát triển khá. Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 10,7; Huy động trên 149 tỷ đồng để hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa... 

Bí thư Thành ủy Vinh Phan Đức Đồng phát biểu chỉ đạo ĐH.
Bí thư Thành ủy Vinh Phan Đức Đồng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Thành ủy Phan Đức Đồng đề nghị: Đảng bộ xã Hưng Lộc trong nhiệm kỳ 2020-2025 cần cụ thể hóa các giải pháp phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương; đảm bảo tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế với VH-XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Phấn đấu đến năm 2025 xã đủ điều kiện để phát triển lên phường.

Các đại biểu bầu BCH khóa mới.
Các đại biểu bầu BCH khóa mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hưng Lộc nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 đồng chí./.

Ngân Hà - Xuân Lợi - Lữ Phú

* Đảng bộ xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu tổ chức đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đại biểu dự đại hội.
Các đại biểu dự đại hội.

Nhiệm kỳ qua, tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt gần 169 tỷ đồng, tăng so với chỉ tiêu nghị quyết 119,7% và so với cùng kỳ 166,9%; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 11%; giá trị thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt gần 45 triệu đồng/người, tăng 171% so với cùng kỳ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; nông – lâm – thủy sản 60,3%; công nghiệp – xây dựng cơ bản là 21,3%; dịch vụ 18,4%.

Về lĩnh vực văn hóa – xã hội, toàn xã có 86% hộ đạt gia đình văn hóa, 8/10 thôn được công nhận làng văn hóa; chất lượng giáo dục đào tạo được nâng lên, tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 97%; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và các vấn đề xã hội được quan tâm, thực hiện tốt; quốc phòng – an ninh được giữ vững.

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, tổng nguồn lực huy động được hơn 80 tỷ đồng, trong đó từ ngân sách 14,2 tỷ đồng, nhân dân đóng góp, tự đầu tư và nguồn lồng ghép khác gần 66 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ, xã đã kết nạp được 19 đảng viên mới, trong đó có 9 đồng chí đảng viên người dân tộc thiểu số, chiếm 37,5%; lãnh đạo MTTQ và các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết.
Các đại biểu thông qua Nghị quyết.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đảng bộ xã Tân Thắng đặt ra phương hướng, mục tiêu là huy động tối đa mọi nguồn lực, đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm để phát triển nhanh, bền vững trên các lĩnh vực, tạo sự đột phá. Một số mục tiêu cụ thể đặt ra cho nhiệm kỳ: tổng giá trị sản xuất đạt trên 276 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong 5 năm đạt 11 – 12%; giá trị sản xuất trồng trọt bình quân đạt 92,79 triệu đồng/ ha/ năm; thu nhập bình quân đầu người từ 65 – 70 triệu đồng/ năm; thu ngân sách Nhà nước tăng hàng năm 12 – 13%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90,4%; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 dưới 2,5%.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Trên tinh thần tập trung dân chủ, đại hội đã bầu ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Thắng, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 13 đồng chí. Đồng chí Phan Tiến Dũng – Chủ tịch UBND xã được bầu làm Bí thư Đảng ủy xã. Đại hội cũng đã tiến hành bầu 4 đại biểu đi dự đại hội đảng bộ huyện khóa XXVIII./.

Hồng Diện

* Chiều 19/5, Công ty Mía đường Nghệ An (NASU) tiến hành đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Các đại biểu dự đại hội.
Các đại biểu dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, các chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết. Đời sống người lao động ổn định và có bước chuyển biến khá, thu nhập tăng trung bình 6%/năm; Công ty hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách, bảo toàn và phát triển vốn; Quan tâm thực hiện tốt các chính sách xã hội với tổng trị giá trên 4 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ, Đảng uỷ đã bồi dưỡng kết nạp đảng cho 19 đồng chí. Ghi nhận những kết quả đó, Đảng bộ Công ty được xếp loại trong sạch vững mạnh tiêu biểu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 1 đồng chí được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 1 đồng chí được Trung ương Đoàn và Bộ LĐTB&XH tặng bằng khen; 4 đồng chí được nhận bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; 10 cán bộ công nhân viên, người lao động có thành tích xuất sắc được UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen…

Đưa cơ giới hóa vào sản xuất.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty mía đường Nghệ An đề ra các chỉ tiêu: Phấn đấu mở rộng và giữ ổn định diện tích mía nguyên liệu theo quy hoạch và áp dụng các kỹ thuật trồng mía hiện đại hàng đầu thế giới; Hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của Nhà nước; Kết nạp mới 15 đảng viên trở lên; Tiếp tục giữ vững danh hiệu “Cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, xứng đáng một trong những doanh nghiệp mía đường hàng đầu Việt Nam.

Toàn cảnh đại hội.

Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới, bầu các đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Ngô Vân Tú  tái cử Bí thư đảng bộ, Tổng Giám đốc Công ty Mía đường Nghệ An.

Phan Giang - Trung Hiếu

* Chiều 19/5, Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành  tốt mục đích, nhiệm vụ  của Hội. Các cấp hội đã vận động được gần 23 tỷ đồng hỗ trợ làm 958  ngôi nhà; trao 638 suất  hỗ  trợ vốn sản xuất chăn nuôi; 266 suất học bổng; thăm hỏi đột xuất, hỗ trợ lũ lụt, hỏa hoạn,...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, các cấp hội trong tỉnh tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả các chính sách cho người có công, trong đó có nạn nhân chất độc da cam/Dioxin; Tiếp tục lan tỏa công tác vận động, huy động các nguồn lực để  chăm lo  tốt hơn đời sống cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

BCH khóa mới ra mắt tại Đại hội.
BCH khóa mới ra mắt tại Đại hội.

Đại hội đã bầu 30 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới. 

Trao bằng khen của Trung ương hội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thanh Hà - Quốc Toàn

* Trong 2 ngày 18-19/5, Đảng bộ phòng Hậu cần Sư đoàn 324 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các khâu đột phá, các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phòng nhiệm kỳ 2015- 2020 đề ra. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nội bộ đoàn kết thống nhất cao, trong đó đã tập trung lãnh đạo, giáo dục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định,  xây dựng đầy đủ hệ đầy đủ các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu; nâng cao trình độ chỉ huy và khả năng cơ động của phương tiện tham gia phòng chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai, chữa cháy rừng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Đảng bộ đã tham mưu, chỉ đạo bảo đảm tốt mọi mặt công tác quân nhu, xây dựng, thành lập, duy trì hoạt động có hiệu quả trạm chế biến lương thực thực phẩm tập trung của Sư đoàn; bảo đảm đầy đủ kịp thời nhu cầu gạo, chất đốt, nước uống tinh khiết, đồ hộp cho toàn Sư đoàn, thực phẩm cho cơ quan và các đơn vị trực thuộc.

Công tác tăng gia sản xuất phát triển tốt, cơ bản bảo đảm đủ nhu cầu rau xanh, thịt các loại góp phần cải thiện, nâng cao đời sống bội đội. Toàn Sư đoàn thu hoạch được hơn 4,1 tấn rau xanh, bình quân đạt 761 kg/người, vượt 4%; hơn 2,2 tấn thịt các loại, bình quân 420 kg/người; trên 1,5 tấn cá tươi, bình quân 283 kg/người; thường xuyên duy trì từ 3.000-3.300 con lợn toàn Sư đoàn, bình quân 2 người/con; Thường xuyên chỉ đạo chăm lo sức khoẻ bộ đội, vệ sinh phòng bệnh, dịch hiệu quả, chất lượng khám và điều trị được nâng cao, quân số khoẻ đạt trên 98,5%; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết- Trí tuệ”, các ý kiến phát biểu tại đại hội đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương, dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng ủy Sư đoàn lần thứ XII đã chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, tìm ra nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm cho việc lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ tới.

Bỏ phiếu bầu ban chấp hành khóa mới.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ phòng nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 7 đồng chí; bầu Ban Thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sư đoàn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, đủ số lượng, chất lượng phiếu bầu đạt kết quả cao.

Hữu Tân

* Trong 2 ngày (18 -19/5), Đảng bộ Kho K55, Cục Hậu cần Quân khu 4 tổ chức Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kho K55 là kho tổng hợp có nhiệm vụ lưu trữ, cấp phát, vận chuyển, bảo quản, bảo dưỡng vật tư quân trang, quân lương, quân y, doanh trại cho các cơ quan, đơn vị  trong LLVT Quân khu.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Kho K55 đã quán triệt đầy đủ các mệnh lệnh, chỉ thị, kế hoạch và duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện, trang bị sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); tổ chức huấn luyện, luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu bảo vệ đơn vị, phòng chống cháy nổ, thiên tai bảo đảm an toàn; tổ chức diễn tập Kho chiến dịch đạt được mục đích, yêu cầu đề ra được Cục tặng giấy khen.

Cán bộ, chiến sĩ có tinh thần, thái độ, trách nhiệm cao trong công tác tiếp nhận, vận chuyển, quản lý, cấp phát hàng hóa không để xảy ra mất mát, nhầm lẫn, sai sót; bảo quản các loại hàng hóa theo đúng quy định không để ẩm mốc, hư hỏng, mối xông, chuột cắn. Công tác đăng ký, thống kê luôn cập nhật số liệu hàng hóa, giải quyết phiếu, lệnh, chứng từ, thanh quyết toán kịp thời đúng nguyên tắc; hàng năm tiến hành kiểm kê chặt chẽ. Qua thanh tra Quốc phòng toàn diện Kho giai đoạn 2017 -2020 được đánh giá cao.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội.

Bên cạnh đó, Kho K55 đã thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; Kết hợp tốt các hình thức giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến pháp luật với quản lý tư tưởng. Qua kiểm tra hàng năm 100% đạt yêu cầu, trên 86,4% khá, giỏi (tăng 0,8%). Công tác bảo vệ, dân vận, chính sách, được triển khai thực hiện có hiệu quả; Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền nơi đóng quân thực hiện có hiệu quả chương trình quân đội xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sỹ Kho K55 chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; Tích cực chủ động khắc phục khó khăn đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi, chế biến nước mắm nâng cao đời sống bộ đội; quân số khỏe luôn đạt 98,5% trở lên...

Bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.
Các đồng chí đảng viên tham gia bầu cử ban chấp hành và đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ Cục Hậu cần lần thứ XVIII. 

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Kho K55 tập trung lãnh đạo 2 khâu đột phá về: Xây dựng Kho “văn hóa, chính quy, an toàn kiểu mẫu”; nâng cao chất lượng huấn luyện; tăng cường công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật, bên cạnh đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên mẫu mực, tiêu biểu”.

BCH khóa mới ra mắt Đại hội.
BCH khóa mới ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 7 đồng chí. Thiếu tá Đoàn Minh Ngọc - Chính trị viên Kho K55 được bầu Bí thư Đảng ủy; Bầu 5 đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ Cục Hậu cần lần thứ XVIII tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất và năng lực.

Tường Hiếu - Thái Lâm

* Trong 2 ngày 18 - 19/ 5, Đảng bộ phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội có dấu mốc quan trọng sau khi sáp nhập đơn vị hành chính phường Long Sơn và xã Nghĩa Hòa.

Toàn cảnh đại hội.

Báo cáo chính trị tại đại hội khẳng định: 5 năm qua, tập thể BCH 2 Đảng bộ trước khi sáp nhập luôn đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả, đạt nhiều thành quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt gần 8%; giá trị tăng thêm bình quân đầu người đạt trên 35 triệu đồng; tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 100 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội trong cả nhiệm kỳ đạt trên 850 tỷ đồng. Cùng với đó, công tác an sinh xã hội, quốc phòng an ninh luôn được đảm bảo, đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt từ 90-93%. Về công tác xây dưngj Đảng, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ kết nạp được 53 đảng viên. Đảng bộ có 3 năm liền đạt “Trong sạch vững mạnh” và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Cờ hoa trang trí chào mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Long Sơn xác định: nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; Quyết tâm xây dựng phường Long Sơn trở thành trung tâm thương mại dịch vụ của thị xã Thái Hòa; Phấn đấu tốc độ tăng trường kinh tế bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt 10-11%; thu ngân sách đến năm 2025 ước đạt trên 23 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí quốc gia xuống còn dưới 1,04%. 

Các đại biểu, bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu 14 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ III. 

BCH khóa mới ra mắt tại Đại hội.
BCH khóa mới ra mắt tại Đại hội.

Đại hội cũng đã thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội với 100% đại biểu thống nhất.

Hải Yến – Quang Huy

* Trong 2 ngày 18 - 19/5, Đảng bộ xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 27 nhiệm kỳ 2020-2025. 

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự đồng thuận, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ban chấp hành Đảng bộ xã Hương Sơn đã tập trung trí tuệ, sáng tạo, cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động phù hợp để tập trung lãnh đạo thực hiện. Kết quả: Xã Hương Sơn có 17/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Năm 2020 tổng giá trị sản xuất ước đạt trên155 tỷ đồng, tăng 87% so với đầu nhiệm kỳ. Tăng nhanh giá trị thu nhập bình quân đầu người từ 13,5 triệu đồng năm 2015 lên 23,7 triệu đồng năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo từ 20,9% năm 2015 xuống còn 6,44% năm 2019. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; công tác xây dựng Đảng, chính quyền luôn được chú trọng. 

Bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ xã Hương Sơn tập trung lãnh đạo chỉ đạo phấn đấu đạt giá trị thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 là 41 triệu đồng; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 86%; Phấn đấu xã đạt an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu; Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

BCH khóa mới ra mắt tại đại hội.
BCH khóa mới ra mắt tại đại hội.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại hội đã bầu ban chấp hành khoá mới gồm 13 đồng chí, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Đảng ủy xã và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ trong thời gian sắp tới.

Cẩm Tú

* Đảng bộ xã Quỳnh Hồng (huyện Quỳnh Lưu) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Các đại biểu dự đại hội.
Các đại biểu dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân Quỳnh Hồng đã đoàn kết thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXXI đề ra. Diện mạo kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, cơ sở vật chất hạ tầng được đầu tư đồng bộ, khang trang, kiến cố với tổng nguồn lực xây dựng hơn 143 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 268 tỷ đồng, tăng 1,4 lần so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 43 triệu đồng, tăng 20 triệu đồng so với năm 2015, đạt chỉ tiêu đại hội. 

Xây dựng giao thông nông thôn.

Năm 2019, xã Quỳnh Hồng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 dần đi vào chiều sâu và trở thành nền nếp. 

Bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.
Bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, xã Quỳnh Hồng phấn đấu đưa tổng giá trị sản xuất năm 2025 đạt từ 440 – 460 tỷ đồng; tốc độc tăng trưởng kinh tế bình quân 10 – 11%, thu nhập bình quân đầu người đạt 80 – 85 triệu đồng/người/năm. Ngoài ra, xã cũng tập trung xây dựng kế cấu hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ, thương mại, thu hút các nhà đầu tư; Xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2023. 

BCH khóa mới ra mắt tại đại hội.
BCH khóa mới ra mắt tại đại hội.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Hồng lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban chấp hành gồm 14 đồng chí; bầu Ban thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Trung Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Hồng nhiệm kỳ 2020-2025.

Thanh Toàn

Đảng bộ Thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, tổng giá trị sản xuất thị trấn Cầu Giát năm 2020 ước đạt hơn 1.068 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 12,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 67,7 triệu đồng. Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng ngày càng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trấn. Các doanh nghiệp tiếp tục phát triển cả về số lượng và quy mô. Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng – an ninh được đảm bảo ổn định. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy thị trấn tổ chức bồi dưỡng, kết nạp được 31 đảng viên. 

Các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội.

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2020 – 2025, thị trấn Cầu Giát tiếp tục đề ra các chỉ tiêu: Tổng giá trị sản xuất đến năm 2025 đạt 2.100 – 2.200 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 13 - 15%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 120 - 130 triệu đồng/người/năm; giữ vững tiêu chí đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 đối với trường mầm non và tiểu học, xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia; Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị trước năm 2023; nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại 5….

Bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.
Bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị trấn Cầu Giát lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thống nhất số lượng của cấp ủy là 15 đồng chí, bầu tại đại hội 15 đồng chí. Đồng chí Hồ Sỹ Nguyệt – Bí thư Đảng ủy tiếp tục được tín nhiệm tái cử chức vụ Bí thư Đảng ủy thị trấn Cầu Giát, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thanh Nhàn

* Trong hai ngày 18 -19/5, Đảng bộ xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Lang Văn Chiến - TUV, Bí thư Huyện ủy dự đại hội.

Các đại biểu dự đại hội.
Các đại biểu dự đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XXI đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân cả nhiệm kỳ tăng 9,6%, so với chỉ tiêu Đại hội đạt 72% (mục tiêu Đại hội 13,3%). Người dân chủ động xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất. Đến năm 2020, toàn xã đã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới; 5 bản đạt từ 10 đến 12/15 tiêu chí.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Châu Thắng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra nhiệm vụ trọng trâm: Tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn xã; chú trọng đào tạo nghề với giải quyết việc làm; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với nhiệm vụ với các chỉ tiêu phấn đấu chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến năm 2025.

Bỏ phiếu bầu BCH khóa mới

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Quỳ Châu XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

BCH khóa mới nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt tại đại hội.
BCH khóa mới nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt tại đại hội.

Kế Kiên - Sỹ Hiệp

* Sáng 19/5, Đảng bộ xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp tổ chức đại hội lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phan Đình Đạt - Bí thư Huyện ủy dự và chỉ đạo đại hội.

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ vừa qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 6,65%/năm. Tổng giá trị sản xuât nông lâm nghiệp ước đạt hơn 77,9 tỷ đồng, tăng 1,3% so với năm 2015. Giá trị tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản đạt hơn 25,7 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 26,9triệu/ người/năm, tăng 1,5 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế cơ bản chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị sản xuất dịch vụ, thương mại, nông lâm nghiệp tăng dần qua các năm. Thu ngân sách theo đúng pháp luật, đảm bảo nhiệm vụ chi thường xuyên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 24%.

Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Xã Hạ Sơn đã làm tốt kế hoạch phát triển giáo dục trên địa bàn hàng năm. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được đẩy mạnh. Duy trì phát huy được bản sắc văn hóa dân tộc. Thường xuyên quan tâm chăm lo các chương trình chính sách đối với các đối tượng theo quy định, hỗ trợ xóa nghèo bền vững. Trong 5 năm đã tạo việc làm cho 1.550 lao động. Đến nay Hạ Sơn đã đạt được 5/19 tiêu chí, có 1 xóm đạt nông thôn mới. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quan tâm chăm lo. 

Bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.
Bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Nhiệm kỳ qua, xã Hạ Sơn đã tập trung củng cố các chi bộ TSVM. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 43 đảng viên mới. Đảng bộ xã Hạ Sơn 5 năm được cấp trên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có  3 năm được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những kết quả đã đạt được và nêu ra những tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng thực hiện trong nhiệm kỳ tới đạt kết quả tốt hơn.

BCH khóa mới ra mắt tại đại hội.
BCH khóa mới ra mắt tại đại hội.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH khóa 21, nhiệm kỳ 2020-2025 và  bầu 6 đại biểu đi dự Đại hội đảng bộ huyện Quỳ Hợp khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Thanh Hợp 

Nhóm PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện