Trong tỉnh

Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 ở nhiều đơn vị, địa phương

18:18, 10/05/2020
Trong 2 ngày (9-10/5), nhiều Đảng bộ cấp cơ sở các địa phương, đơn vị trong tỉnh tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Đảng bộ xã Minh Châu, huyện Diễn Châu tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đại biểu lần thứ I xã Minh Châu, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ xã Minh Châu được thành lập từ tháng 1/2020, tiền thân là Đảng bộ 3 xã Diễn Bình, Diễn Minh và Diễn Thắng. Đây là kỳ Đại hội đầu tiên sau khi sáp nhập, nên Đại hội đã giành nhiều thời gian để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngay sau khi sáp nhập Đảng ủy, UBND xã Minh Châu đã tiếp tục, nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nội dung các Nghị quyết, đề án, kế hoạch, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, đã đề ra của nhiệm kỳ trước và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tổng thu nhập xã hội cuối nhiệm kỳ đạt trên 458 tỷ đồng, tăng trên 121 tỷ so với đầu nhiệm kỳ; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 8,12. Tỷ trọng các ngành kinh tế từng bước chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt trên 36 triệu đồng. Văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, 100% khối xóm, cơ quan đơn vị, trường học và 86,8% gia đình đạt danh hiệu văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,96%.

Trong năm, Đảng ủy và Uỷ ban Kiểm tra đã kiểm tra, giám sát 107 cuộc; toàn Đảng bộ đã kết nạp được 51 đảng viên mới, trao Huy hiệu Đảng cho 499 đồng chí. Hàng năm tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 88% và 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Đại hội.
Biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Đại hội.

Tại đại hội, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết Đại hội với 29 chỉ tiêu, tiêu biểu như: tổng thu nhập xã hội đến năm 2025 đạt 670 tỷ đồng, tăng trưởng kinh tế hàng năm từ 9-10%, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 53 triệu đồng/người/năm; Phấn đấu xây dựng xã Minh Châu trở thành xã nông thôn mới. Tỷ lệ gia đình văn hóa từ 85- 90%, tỷ lệ hộ nghèo cuối nhiệm kỳ giảm còn dưới 1%. Mỗi năm kết nạp thêm từ 8-10 đảng viên mới, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, 80% Chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bỏ phiếu bầu BCH khoá mới nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Bỏ phiếu bầu BCH khoá mới nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu 16 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Minh Châu, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên./.

Mai Sao

* Trong 2 ngày 9 - 10/5, Đảng bộ xã Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu) tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đại biểu dự Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân Sơn Hải đã đoàn kết thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVIII đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (2016 – 2020) ước đạt 9,94%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm nông ngư nghiệp, tăng tỷ trọng Công nghiệp – Xây dựng cơ bản và dịch vụ thương mại. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 47,3 triệu đồng, tăng 17,8 triệu đồng so với năm 2015.

Tình hình văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục được nâng cao, công tác an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng an ninh ổn định, trong nhiệm kỳ không có trọng án xảy ra trên địa bàn.

Ngư dân Sơn Hải sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Cùng với đó, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh luôn được xác định là mục tiêu, nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Đảng bộ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy đã kết nạp được 30 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 242 đảng viên. Hàng năm, có 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 10 – 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh…

Các đảng viên biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội
Các đảng viên biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào kết quả, chỉ rõ những tồn tại, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thảo luận, nhất trí thông qua: Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành trình Đại hội. 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm vụ 2020 – 2025 với các chỉ tiêu cụ thể: Tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 9,5 - 10%; Tổng giá trị sản xuất năm 2025 đạt 1.103 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 75 - 80 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,1%. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt 100%.

Phó bí thư thường trực huyện ủy Lê Xuân Kiên phát biểu chỉ đạo tại đại hội
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Xuân Kiên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Xuân Kiên – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của Đảng bộ xã Sơn Hải. Bước sang nhiệm kỳ mới, đồng chí mong muốn Sơn Hải phát huy tiềm năng lợi thế địa phương, chuyển đổi nghành nghề khai thác hải sản để tăng hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân; Tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trong năm 2020 và đạt NTM nâng cao trước năm 2025; Gắn phát triển kinh tế với giải quyết có hiệu quả công tác an sinh xã hội; Tiếp tục thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, an ninh nông thôn và an ninh tôn giáo trên địa bàn; Chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, đổi mới hoạt động của MTTQ và các đoàn thể.

 Các đảng viên bỏ phiếu bầu ban chấp hành Đảng bộ xã Sơn Hải nhiệm kỳ 2020 – 2025
Các đảng viên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã Sơn Hải nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ xã Sơn Hải lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban chấp hành gồm 13 đồng chí; bầu Ban thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Phương Thúy – Phó Bí thư Đảng ủy được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hải nhiệm kỳ 2020-2025.

Thanh Toàn

* Trong 2 ngày 8 - 9/5/2020, Đảng bộ xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã khóa 4, nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Tân Hương đã mạnh dạn đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm phát triển kinh tế cũng như xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Nhờ đó, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, kết cấu hạ tầng từng bước được hoàn thiện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 11; tổng giá trị sản xuất năm 2019 đạt trên 222 tỷ đồng, tăng 23,9% so với mục tiêu đại hội; bình quân thu nhập đầu người đạt 26,7 triệu đồng/năm, vượt 2,6% kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng chính quyền được quan tâm. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội có nhiều đổi mới, phương thức tập hợp đoàn viên hội viên.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Đại hội.

Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã Tân Hương khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 để ra mục tiêu: Tổng giá trị sản xuất đạt trên 360 tỷ đồng, 50-70% số xóm đạt nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối nhiệm kỳ; 3/3 trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 65%; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có từ 15-20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khoá IV gồm 15 ủy viên, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Tân Kỳ thời gian tới và bỏ phiếu giới thiệu nhân sự chức danh bí thư Đảng ủy xã; Ban chấp hành khoá mới đã bầu bí thư Đảng uỷ xã và các chức danh trong Đảng theo quy định.

Như Lành

* Sáng 10/5, Đảng bộ Công ty xăng dầu Nghệ An tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 28 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công ty xăng dầu Nghệ An đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đầu tư đổi mới, hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển thương hiệu và mở rộng mạng lưới bán hàng. Lợi nhuận hàng năm đều vượt mức kế hoạch và tăng trưởng cao, công ty là một trong 10 đơn vị đứng đầu về kinh doanh có hiệu quả của tập đoàn trong những năm qua.

Năm 2019, đơn vị là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu về nộp ngân sách của tỉnh với trên 920 tỷ đồng.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Đại hội.
Biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ mới, công ty phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt 3-5%/ năm.

Bỏ phiếu bầu BCH khoá mới.
Bỏ phiếu bầu BCH khoá mới.

Với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm, đại hội đã bầu 13 đồng chí vào BCH đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bầu đại biểu đi dự Đại hội đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh./.

Bùi Thọ - Hữu Dũng

Nhóm PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện