Tin tức - Sự kiện

Nghệ An công bố chỉ số cải cách hành chính cấp sở, ngành, địa phương năm 2020

11:06, 16/01/2021
Sở Nội vụ vừa công bố kết quả chỉ số và xếp hạng cải cách hành chính trong năm 2020 đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND 21 huyện, thành, thị trên địa bàn.  Đây là năm thứ 2 tỉnh Nghệ An công bố chỉ số này.

Theo đó, trong số 21 sở ngành cấp tỉnh, nhiều Sở đã có sự bứt phá ngoạn  mục so với năm 2019 như Sở Y tế từ vị trí thứ 9  đã vượt lên đứng đầu trong bảng xếp hạng; Sở Tài chính từ vị trí thứ 5 cũng vượt lên đứng thứ 2; Ban Quản lý khu Kinh tế Đông Nam từ  trí cuối cùng của bảng xếp hạng cũng đã có chuyển biến khi vươn lên vị trí thứ 14.

người dân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Trong khi đó, một số Sở lại tụt hạng mạnh so với năm 2019 như Sở Kế hoạch Đầu tư từ vị trí thứ nhất đã tụt xuống thứ 6; Sở Nông nghiệp từ vị trí thứ 3 xuống thứ 18; Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương cũng bị tụt hạng và lần lượt xếp thứ 19 và 20 của bảng xếp hạng.

Về chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của UBND huyện, thành thị không có thay đổi lớn so với năm 2019 khi 4 vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về các địa phương: TP Vinh, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc và Diễn Châu.

Mai Hương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện