Tin tức - Sự kiện

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp công dân định kỳ tháng 2/2021

14:16, 04/02/2021
Sáng nay (4/2), đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tiếp công dân phiên định kỳ tháng 2.
 Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đại diện lãnh đạo các ban Đảng và một số sở, ngành, địa phương liên quan.
Toàn cảnh phiên tiếp dân định kỳ của Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An.

Tại phiên tiếp công dân, bà Phan Thị Hương, khối 5, phường Quán Bàu, TP. Vinh đề nghị được hưởng chính sách miễn tiền sử dụng đất đối với đất được giao tái định cư để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Lê Ninh do chồng bà là thương binh 2/4. Đồng thời, điều chỉnh giá nơi đi và nơi đến để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho gia đình bà.

Bà Phan Thị Hương khối 5, phường Quán Bàu, TP. Vinh.

Kết luận vấn đề công dân phản ánh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý giao UBND tỉnh thành lập tổ công tác do ngành Tài nguyên làm tổ trưởng, rà soát khung chính sách giải phóng mặt bằng. Trong đó, rà soát lại mức gia, thời điểm, quy trình thủ tục phương án giải phóng mặt bằng, xem lại các biên bản họp dân. Đồng thời quá trình rà soát xem xét chính quyền địa phương đã giải quyết chế độ cho gia đình chính sách như thế nào. Bí thư Tỉnh ủy giao hạn 1 tháng, báo cáo UBND tỉnh và Bí thư Tỉnh ủy xem xét để thông tin lại cho công dân. 

Đại diện UBND thành phố Vinh báo cáo sơ bộ nội dung công dân kiến nghị

Tiếp đó, công dân Trần Đức Tuyền ở xóm Trung Long, xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương phản ánh việc các ông: Lê Hồng Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Yên và Nguyễn Cảnh Điền, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Yên dù đang trong thời gian bị kỷ luật liên quan đến trách nhiệm về quản lý, sử dụng đất di tích Đền Hữu nhưng vẫn cơ cấu vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trần Đức Tuyền ở xóm Trung Long, xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương phản ánh trong buổi tiếp công dân
Đại diện UBND huyện Thanh Chương báo cáo sơ bộ về nội dung công dân kiến nghị.

Theo quy định của Đảng về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử thì 2 trường hợp này không sai khi được bố trí chức vụ không cao hơn chức vụ trước khi bị kỷ luật. Tuy vậy, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: quá trình làm nhân sự, đối với trường hợp đang kỷ luật cần cân nhắc kỹ lưỡng, chặt chẽ, nếu không sẽ gây mất niềm tin trong nhân dân. 

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận tại buổi tiếp công dân.

Bí thư Tỉnh ủy giao UBKT Tỉnh ủy thành lập tổ công tác độc lập điều tra, nắm bắt dư luận khách quan đối với 2 trường hợp. Hạn cuối ngày 16/3 báo cáo Bí thư Tỉnh ủy để trả lời công dân. 

Xuân Hướng – Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện