Tin tức - Sự kiện

Tổ chức Lễ truy điệu và di chuyển hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Kỳ Sơn về Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghĩa Đàn

15:58, 11/06/2021
Ngày 11/6, tại Nhà văn hóa Hữu nghị Việt - Lào, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam và Ban Chỉ huy quân sự huyện Kỳ Sơn đã tổ chức Lễ truy điệu, di chuyển hài cốt liệt sĩ Vi Lương Thực (quê quán Thường Xuân, Thanh Hóa) về nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghĩa Đàn. 
 Công tác cất bốc hài cốt liệt sỹ tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

Liệt sỹ Vi Lương Thực sinh năm 1945, quê quán ở xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, tham gia quân đội từ năm 1965. Năm 1966 trong trận chiến đấu bảo vệ Bầu trời miền Bắc tại biên giới miền Tây xứ Nghệ, đồng chí đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ và được chôn cất ban đầu tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

Toàn cảnh Lễ truy điệu, di chuyển hài cốt liệt sỹ Vi Lương Thực.

Trước đây, do điều kiện chiến tranh và địa hình phức tạp, qua nhiều năm bị thất lạc và không xác định được chính xác nơi yên nghỉ của liệt sỹ. Gần đây, gia đình và địa phương mới xác định chính xác phần mộ của liệt sỹ Vi Lương Thực sau 55 năm an nghỉ tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

 
 Lãnh đạo Huyện ủy Kỳ Sơn dâng hương tưởng niệm liệt sỹ Vi Lương Thực.

Ngay sau khi xác định được thông tin, Ban chỉ huy quân sự huyện Kỳ Sơn đã liên lạc với Đội công tác quy tập mộ liệt sỹ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An để tiến hành cất bốc đưa hài cốt liệt sỹ về với quê hương đất mẹ. Thể theo nguyện vọng của gia đình liệt sỹ Vi Lương Thực (hiện nay đã chuyển về sinh sống tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An), Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và Ban Chỉ huy quân sự huyện Kỳ Sơn tổ chức Lễ truy điệu, di chuyển hài cốt liệt sĩ Vi Lương Thực về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghĩa Đàn.

Di chuyển hài cốt liệt sỹ về với đất mẹ tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghĩa Đàn.

Buổi lễ truy điệu diễn ra trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc của cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc huyện Kỳ Sơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do cho dân tộc, đồng thời, đảm bảo nghiêm túc quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19. Sau buổi lễ truy điệu, hài cốt liệt sỹ Vi Lương Thực được di chuyển về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghĩa Đàn.

Tình Dương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện