Tin tức - Sự kiện

Vượt mốc 2.000 ca COVID-19, Tiền Giang yêu cầu người dân không ra đường sau 18h

13:45, 27/07/2021
Do diễn biến dịch COVID-19 khó lường, tỉnh Tiền Giang yêu cầu người dân không ra đường sau 18h, bắt đầu từ hôm nay (27/7).

Tính đến sáng 27/7, số ca mắc COVID-19 tại Tiền Giang đã vượt mức 2.000 người, các ca bệnh đã xuất hiện tại tất cả 11/11 địa phương trong toàn tỉnh. Trước tình hình trên, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch.

Lực lượng chức năng tại Tiền Giang tuần tra, xử lý người vi phạm quy định giãn cách xã hội. 
Lực lượng chức năng tại Tiền Giang tuần tra, xử lý người vi phạm quy định giãn cách xã hội. 

Chiều 26/7, tại cuộc họp trực tuyến với các huyện, thành phố, thị xã, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh, đã chỉ đạo các địa phương áp dụng biện pháp yêu cầu người dân không ra đường sau 18h bắt đầu từ ngày 27/7 cho đến khi có thông báo mới.

Trong khung giờ từ 18h hôm trước đến 6h hôm sau, người dân không được ra đường, trừ cấp cứu và các công việc theo yêu cầu điều phối để phòng, chống dịch COVID-19.

UBND tỉnh Tiền Giang lưu ý quy định này không phải là giới nghiêm mà để người dân điều chỉnh thời gian sinh hoạt, góp phần thực hiện tốt quy định giãn cách xã hội.

Ông Vĩnh cũng yêu cầu các địa phương siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện quy định phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16, lực lượng tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tính đến sáng 27/7, tỉnh Tiền Giang có 123 ổ dịch với 2.052 người mắc COVID-19, 168 ca đã điều trị khỏi.

Tỉnh cũng đã mạnh dạn áp dụng Công văn của Bộ Y tế, cho F1 tại các địa phương đủ điều kiện thực hiện cách ly tại nhà. Đến nay, đã có trên 1.200 F1 được cách ly tại nhà, gần 4.000 F1 đang cách ly tập trung

Theo VTC

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện