Văn hoá giải trí

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

12:02, 02/10/2020
Sáng 2/10, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo Khoa học nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh. 

Tới dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường Vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các nhà nghiên cứu, quản lý văn hóa trong và ngoài tỉnh.

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Qua 20 năm triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Nghệ An đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng phong phú, giá trị văn hóa truyền thống được phát huy; nhiều chuẩn mực đạo đức mới được hình thành; công tác quản lý Nhà nước về văn hóa cũng được tăng cường.

TS Lê Doãn Hợp - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX, X, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
TS Lê Doãn Hợp - Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày tham luận tại hội thảo.

Hội thảo đã nhận được 40 bài tham luận của các đại biểu, nhà Khoa học, nhà quản lý văn hóa tập trung vào một số nhóm vấn đề: Xây dựng và phát triển đời sống văn hóa cơ sở, nếp sống văn hóa, văn minh đô thị con người Nghệ An; Giải pháp nâng cao chất lượng danh hiệu văn hóa thực sự bền vững, có chiều sâu, phát huy hiệu quả thiết thực trong giai đoạn 2021-2025; Vai trò của gia đình trong việc giáo dục đạo đức, lối sống hiện nay; Công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ làm công tác văn hóa; Giải pháp cho việc phát huy hiệu quả hoạt động tuyên truyền, giáo dục, đạo đức, lối sống gia đình gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần xây dựng nhân cách con người văn hóa Nghệ An trong giai đoạn hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại hội thảo.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại hội thảo.

Từ những ý kiến tham luận tại Hội thảo sẽ giúp Nghệ An thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển bền vững, có chiều sâu trong thời gian tới./.

Hoàng Hiếu - Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện