Văn hoá giải trí

Công bố vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020

12:24, 12/11/2020
 Vương miện Hoa Hậu Việt Nam 2020 do Long Beach Pearl chế tác trong suốt 6 tháng để truyền tải chủ đề “Thập kỷ hương sắc”.

Chiếc vương miện được đích thân nhà sáng lập Long Beach Pearl – bà Bùi Thị Mỹ Cảnh - lên ý tưởng cùng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, được đội ngũ nghệ nhân chế tác Long Beach Pearl kỳ công hoàn chỉnh từng chi tiết, đặc biệt là nghệ thuật đính kết hoàn hảo với ngọc trai và đá quý.

Đương kim Hoa hậu và các Á hậu tại lễ công bố vương miện Hoa hậu Việt Nam năm 2020.
Đương kim Hoa hậu và các Á hậu tại lễ công bố vương miện Hoa hậu Việt Nam năm 2020.

Những viên ngọc trai được lựa chọn kỹ lưỡng, đặc biệt là ánh sắc vàng kim từ ngọc trai South Sea, mang màu sắc ấm áp, hạnh phúc, tràn đầy năng lượng và hướng đến một tương lai tốt đẹp. Đây là một trong những viên ngọc trai quý giá nhất hiện tại từ thương hiệu Long Beach Pearl.

Số lượng ngọc trai:

Ngọc trai South Sea vàng: 21 viên

Ngọc trai South Sea trắng: 53 viên

Đá quý trắng: 530 viên

Đá quý vàng: 1388 viên

Vương miện được làm bằng vàng, trọng lượng 159,72 g

 

Ý nghĩa vương miện:

Ngọc trai South Sea được biết đến là những viên “Đại trân châu”, đặc biệt quý giá, mang vẻ đẹp của sự ấm áp, năng lượng, vẻ đẹp hoàng gia cuốn hút. Màu vàng cũng là màu của trái tim vàng, tấm lòng vàng nhân ái, cũng là thời hoàng kim của một thập kỷ nhan sắc.

Ngọc trai Fresh Water đại diện cho vẻ đẹp thuần khiết, tinh khôi và duyên dáng dành cho phụ nữ.

Lồng ghép trong thiết kế chính là hình ảnh những mảnh vỏ sò ôm trọn những viên ngọc trai quý giá, như hé mở và lan tỏa may mắn đến chủ nhân sở hữu. Đó cũng là thông điệp mà Long Beach Pearl mong muốn gửi gắm đến cuộc thi, và tân Hoa hậu Việt Nam trong hành trình đương nhiệm của mình.

Quyền trượng đăng quang

Một biểu tượng của nhan sắc và quyền uy không thể thiếu: Quyền trượng đăng quang - vật phẩm chế tác độc quyền bởi Qui Phúc dành riêng cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020.

 

Quyền trượng đăng quang được tạo nên bởi sự tâm huyết và đột phá của những nghệ nhân khéo léo, chuyên nghiệp. Chiếc trượng được mạ vàng 24k sáng lấp lánh, đính thêm 44 viên đá quý (trong đó có 2 viên thạch anh tím 30mm) tô điểm thêm cho vẻ đẹp rạng ngời từ sắc đẹp, trí tuệ và lòng nhân ái của tân Hoa hậu Việt Nam.

Quyền trượng mang hình ảnh chiếc đồng hồ nâng đỡ vương miện, ghi dấu hành trình “Thập kỷ hương sắc” đáng nhớ và kỳ vọng mở ra thập kỷ nhan sắc mới thành công, vang vọng hơn trong tương lai.

Ghế đăng quang

Ghế đăng quang - vật phẩm độc nhất dành riêng cho Hoa hậu Việt Nam năm 2020, là sự kết hợp giữa độ chính xác, tinh xảo của công nghệ với sự sáng tạo, tỉ mỉ của đội ngũ nghệ nhân Qui Phúc lành nghề.

 

Hoà quyện giữa cổ điển và hiện đại, ghế đăng quang lấy tông vàng làm chủ đạo. Vật phẩm được chế tác từ hợp kim nhôm 6061, mạ vàng 24k, bọc nệm nhung sang trọng. Trên ghế đính 155 viên đá lấp lánh như tô điểm thêm vẻ đẹp rạng ngời, tỏa sáng của tân Hoa hậu trong thời khắc đăng quang.

Với chủ đề “Thập kỷ hương sắc”, lưng ghế đăng quang nổi bật với hình ảnh chiếc đồng hồ và vương miện cách điệu. Đó cũng chính là biểu tượng ghi dấu hành trình 10 năm ấn tượng gần đây của Hoa hậu Việt Nam, tôn vinh vẻ đẹp hiện đại, trí tuệ và lòng nhân ái của người phụ nữ Việt Nam.

Hoa sứ đăng quang

Được chế tác từ công ty gốm sứ Minh Long 1, bó hoa sứ đăng quang đậi diện cho nhan sắc và những giá trị bền bỉ của nhan sắc Việt trong thập kỉ vừa qua.

Hoa sứ dành cho người đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2020.

Đêm Chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020 diễn ra ngày 20 tháng 11 năm 2020 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh, với chủ đề “Thập kỷ hương sắc”. Hỗ trợ cho phần trình diễn của các thí sinh còn có sự góp giọng của nhiều gương mặt nổi bật: Binz, Dương Triệu Vũ, Hoàng Thuỳ Linh, Minh Tuyết, Phúc Bồ, Á hậu Kiều Loan. Dưới sự điều phối của Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam năm 2020 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tiết mục hoành tráng và bùng nổ tại sân khấu của đêm hội nhan sắc đặc sắc nhất Việt Nam.   

“Thập kỷ hương sắc” đánh dấu hành trình 10 năm cuối đây của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, mà mở đầu là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2010 với chủ đề “Nghìn năm hương sắc”. Trong những thập kỷ trước, Hoa hậu Việt Nam đã lan tỏa vẻ đẹp chuẩn mực thì ở thập kỷ (2010 – 2020) cuộc thi đã cơ bản thành công trong việc nâng tầm nhan sắc Việt Nam khi tôn vinh vẻ đẹp hiện đại, sắc vóc trí tuệ và lòng nhân ái của người phụ nữ Việt Nam. Đại diện cho vẻ đẹp thời đại mới này là 5 Hoa hậu Việt Nam: Hoa hậu Ngọc Hân (đăng quang năm 2010), Hoa hậu Thu Thảo (đăng quang năm 2012), Hoa hậu Kỳ Duyên (đăng quang năm 2014), Hoa hậu Mỹ Linh (đăng quang năm 2016), Hoa hậu Tiểu Vy (đăng quang năm 2018).

Hầu hết các Hoa hậu Việt Nam đều nỗ lực xây dựng hình ảnh, nỗ lực lan tỏa tiếng nói của phụ nữ Việt Nam và thông điệp nhân ái… Và “trái ngọt” cho nỗ lực ấy là họ và các người đẹp khác bước ra rừ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đem đến ngày càng nhiều hơn những đóng góp ý nghĩa cho xã hội, cộng đồng và nhan sắc Việt Nam liên tục thăng hạng trên bản đồ sắc đẹp thế giới.

Năm 2020, năm bắt đầu thập kỷ nhan sắc mới của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, được kỳ vọng mở ra một thập kỷ hương sắc Việt Nam với những thành công và tiếng vang hơn nữa trong tương lai.

Hệ thống giải thưởng của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam

Hoa hậu: 350.000.000 đồng

Á hậu 1: 250.000.000 đồng

Á hậu 2: 200.000.000 đồng

Các giải phụ (Người đẹp Nhân ái, Người đẹp Biển, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Truyền thông, Người đẹp Du lịch, Người đẹp Thể thao, Người đẹp Áo dài, Người có Làn da đẹp nhất, Người đẹp Thời Trang, Người đẹp được yêu thích nhất): mỗi giải 50.000.000 đồng.

Theo Tiền phong

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện