Văn hoá giải trí

Khảo sát công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại Đền ông Hoàng Mười

16:41, 23/02/2023
Sáng 23/2, đồng chí Chu Đức Thái, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại Đền ông Hoàng Mười. 

Tham gia có các đồng chí Ủy viên Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh; Đại diện lãnh đạo và các Phòng, Ban chuyên môn của một số Sở, ban ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Hưng Nguyên.

Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị lễ hội tại Đền ông Hoàng Mười.
Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị lễ hội tại Đền ông Hoàng Mười.

Trước khi vào buổi làm việc đoàn đã tiến hành dâng hương, dâng hoa và đi kiểm tra, khảo sát thực tế công tác quản lý tại đền ông Hoàng Mười. 

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Đền ông Hoàng Mười (xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên) được xây dựng từ thời Hậu Lê. Đền được khôi phục vào những năm cuối thế kỷ 20. Năm 2018, đền được công nhận điểm du lịch văn hóa tâm linh; năm 2019 Lễ hội đền Ông Hoàng Mười được đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia; năm 2002, đền được công nhận  di tích lịch sử Văn hóa cấp tỉnh.

Để làm tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội, trong những năm qua UBND huyện Hưng Nguyên đã chỉ đạo Ban quản lý di tích đền Ông Hoàng Mười ban hành các quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Hàng năm tổ chức ký cam kết đối với đội ngũ thầy cúng nhằm từng bước chấn chỉnh các hoạt động trợ giúp tâm linh.

Lễ hội đền Ông Hoàng Mười năm 2022, được tổ chức theo quy mô cấp huyện bao gồm: phần lễ và phần hội. Để từng bước xây dựng đền ông Hoàng Mười là điểm văn hóa du lịch tâm linh, Hưng Nguyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh cũng như giá trị của di tích đến tận người dân và du khách thập phương. 

Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Hưng Nguyên Nguyễn Thị Thơm phát biểu tại cuộc họp.
Bí thư Huyện uỷ Hưng Nguyên Nguyễn Thị Thơm phát biểu tại cuộc họp.

Tại buổi làm việc  các đại biểu trung bàn về các vấn đề như: Quản lý về vấn đề công đức; Cách thức quản lý hiện vật; Quản lý giá sản phẩm dịch vụ bán tại đền; Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, và vấn đề an ninh trật tự tại đền... 

a
Đồng chí Chu Đức Thái, Trưởng Ban Văn hóa xã hội, HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Chu Đức Thái, Trưởng Ban Văn hóa xã hội, HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Thơm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại di tích đền Ông Hoàng Mười; Đồng thời yêu cầu huyện cần tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bảng bá về  lễ hội; Tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao chất lượng các lễ hội; Tăng cường thêm việc quản lý, chấn chỉnh tác phong đội ngũ đón khách và hướng dẫn khách; Quản lý tốt đội hành lễ hoạt động có hiệu quả. Bên cạnh đó, huyện cũng cần quan tâm đến các mặt hàng giá dịch vụ, giá gửi xe, niêm yết giá các mặt hàng và công bố đường dây nóng; Tiếp tục quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự tại lễ hội./.

Nguyễn Hạnh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện