Những khoảnh khắc ấn tượng trong đêm nhạc "Mạch nguồn Ví Giặm" tri ân 5 nghệ sĩ người Nghệ

20:54, 15/05/2023
"Mạch nguồn Ví, Giặm" là đêm nhạc thấm đẫm chất Dân ca, tinh túy, ngọt lành như lời ru tuổi thơ của mẹ, như dòng nước mát sông Lam, như đỉnh non cao Đại Huệ. 3 phần: Mơ Quê, Giai điệu tình yêu, Cung đàn đất nước dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. Tất cả hội đủ hương sắc, hoà quyện, đồng vọng, lan tỏa làm mãn nguyện 5 nhạc sĩ nơi vĩnh hằng, hài lòng công chúng với nhiều kỳ vọng trước đó về bữa “đại tiệc âm nhạc”.
Dự đêm nhạc có đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Quốc Minh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thái Thanh Quý - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; người thân các cố nhạc sĩ, cùng đông đảo người yêu âm nhạc.
Tối 14/5, chương trình nghệ thuật Mạch nguồn Ví, Giặm do Hội đồng hương Nghệ An tổ chức nhằm tri ân 5 nhạc sĩ tài hoa xứ Nghệ: Nguyễn Văn Tý, Nguyễn An Thuyên, Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Tài Tuệ và Hồng Đăng đã diễn ra tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt Xô. Dự đêm nhạc có đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Quốc Minh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thái Thanh Quý - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; người thân các cố nhạc sĩ, cùng đông đảo người yêu âm nhạc.
Mạch nguồn Ví, Giặm do NSND Lê Tiến Thọ làm tổng đạo diễn, nhạc sĩ An Hiếu - con trai cố nhạc sĩ An Thuyên làm cố vấn nghệ thuật.
Trong phần 1 - Mơ quê, khán giả được nghe giọng ca ngọt ngào của ca sĩ Phạm Phương Thảo qua hai ca khúc Neo đậu bến quê (nhạc sĩ An Thuyên), Một Khúc tâm tình người Hà Tĩnh (nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý).
Mạch nguồn Ví, Giặm đã nuôi dưỡng biết bao cốt cách, tâm hồn người Nghệ. Để câu ca của gừng cay muối mặn, của phù sa sông quê, của tình người Nghệ, tiếp tục được bồi đắp trong những ca khúc đi cùng năm tháng, đắm say lòng người. Với Khúc hát sông quê của cố nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, ca sĩ Bùi Lê Mận đã truyền tải trọn vẹn thông điệp đó.
Ca sĩ Huyền Trang biểu diễn ca khúc Mơ quê, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ.
Tiếng quê hương và mạch nguồn tình yêu với câu hò, điệu ví, những người nhạc sĩ đã thả hồn vào từng lời ca, nốt nhạc và ngân lên thành những giai điệu tình yêu chạm đến trái tim. Bài ca tình yêu ấy lần lượt được vang lên trong Hoa sữa, Ký ức đêm (nhạc sĩ Hồng Đăng, ca sĩ Thanh Lam).
Giải nhì Sao mai 2013 Đinh Trang gây ấn tượng trong đêm nhạc sau 3 năm vắng bóng trên sân khấu.
Màn kết hợp của các ca sĩ: Đinh Trang, Lương Nguyệt Anh, Đỗ Tố Hoa trong ca khúc Đôi mắt đò ngang của nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo.
Ca sĩ Tố Hoa thăng hoa trong ca khúc Em chọn lối này của nhạc sĩ An Thuyên.
Ca khúc Làng quan họ quê tôi của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo với sự thể hiện của ca sĩ Lương Nguyệt Anh.
Đinh Trang với giọng hát tươi mới, mạnh mẽ, đầy cảm xúc, đã mang đến cho khán giả một cảm nhận mới mẻ, khác biệt với ca khúc Xa khơi của nhạc sỹ Nguyễn Tài Tuệ.
Ca sĩ Vũ Thắng Lợi trong ca khúc Tiếng hát giữa rừng Pác Pó của cố nhạc sỹ Nguyễn Tài Tuệ.
Bài hát Biển hát chiều nay được NSƯT Tiến Lâm biểu diễn kết thúc đêm nhạc.
Những người con xứ Nghệ nói riêng và khán giả yêu mến 5 nhạc sĩ tài hoa nói chung đã được đắm chìm trong không gian âm nhạc đậm chất dân ca xứ Nghệ.

 

PV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện