Yên Thành đón bằng công nhận di tích LSVH nhà thờ Nguyễn Công
Nhà thờ Họ Nguyễn Công đại tôn ở xã Mỹ Thành không chỉ là nơi thờ phụng các bậc tiên tổ của dòng họ có công khai cơ lập ấp mà có nhiều người sớm tham gia hoạt động cách mạng như: Nguyễn Công Hàng, Nguyễn Công Phụ, Nguyễn Ứng, Nguyễn Ngoạn mà còn là nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của quê hương, đất nước. Từ năm 1926-1929, nhà thờ là nơi thành lập và hoạt động của tổ chức thanh niên cách mạng đồng chí hội ở Yên Thành. Tháng 11/ 1930 là nơi thành lập Đảng bộ huyện Yên Thành, những năm tiếp theo là địa điểm tổ chức các cuộc họp bí mật, in ấn truyền đơn, tài liệu của Đảng, chở che nhiều chiến sỹ cộng sản trong vùng. Từ năm 1966-1973, nhà thờ họ Nguyễn Công còn là nơi đóng quân của các đơn vị quân đội như Tiểu đoàn 7, sư đoàn 305, binh chủng đặc công; tiểu đoàn 22, binh chủng tăng thiết giáp; đại đội 4, tiểu đoàn 3, tổng cục quân giới; tiểu đoàn 11, tổng cục hậu cần.
Hiện nay, tại nhà thờ còn lưu giữ được 3 gian nhà cổ kính, uy nghi và nhiều hiện vật có giá trị như long ngai, bài vị, khán thờ, hương án, câu đối… góp phần tô thắm thêm trang sử và là địa chỉ đỏ của quê hương Mỹ Thành nói riêng, Yên Thành nói chung.
(Đài TT-TH Yên Thành)
