Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tuyến đường “dân vận” ở Thanh Chương

14:50, 16/10/2012
Thực hiện các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới thời gian qua huyện Thanh Chương đã huy động được rất nhiều nguồn lực để xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn. Trong đó, thôn Quỳnh Sơn, xã Thanh Hưng có một tuyến đường mới được xây dựng rất khang trang do làm tốt công tác dân vận.

 

Thanh Hưng là một xã đất rộng người đông, địa hình rất phức tạp nên gặp nhiều khó khăn trong công tác làm giao thông nông thôn. Sau nhiều năm cố gắng, địa phương mới chỉ thực hiện được 2 tuyến đường nhựa từ ngân sách, còn lại các tuyến đường giao thông thôn xóm đều huy động từ sức dân nên chất lượng cũng như khối lượng còn bất cập với yêu cầu. Triển khai thực hiện phong trào giao thông nông thôn trong bối cảnh triển khai chương trình NTM cấp ủy, chính quyền địa phương đã quán triệt tinh thần là các tuyến đường mới phải được thực hiện rộng hơn, chắc hơn và bền hơn đảm bảo tiêu chuẩn nông thôn mới.

 

Thực hiện chủ trường này, thôn Quỳnh Sơn đã họp dân thực hiện công tác dân vận đóng góp làm đường và ngay từ đầu đã được người dân đông tình ủng hộ.

 

Nhiều tuyến đường đã được xây dựng từ thực hiện tốt công tác dân vận

                                                                                                      (Ảnh minh họa)

 

Sau khi đóng góp tiền bạc và ngày công, người dân đã tiến hành thi công tuyến đường bê tông có chiều dài gần 1km, chiều rộng 3m và dày 20cm đảm bảo cho các loại xe ô tô có thể lưu hành. Mặc dù đóng góp tốn kém nhưng con đường đã được hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng tạo nên nhiều thuận lợi nên người dân rất phấn khởi.

 

Thành công của thôn Quỳnh Sơn trong việc thực hiện tuyến đường này không những được bà con trong thôn đồng tình vì được hưởng lợi mà còn tạo tiền đề để các thôn xóm khác trong xã và trong huyện làm theo. Theo thống kê mới nhất, chỉ sau 2 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM đến thời điểm này toàn huyện đã mở mới được 654km đường giao thông, hiến gần 250ha đất làm giao thông, tài sản cây cối có giá trị gần 3 tỉ đồng. Đa số người dân đều phấn khởi trước một diện mạo mới của quê hương. Điều này đã tạo điều kiện cho các địa phương tiếp tục huy động sức dân thực hiện chương trình xây dựng NTM.

 

“Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Người dân đã theo Đảng làm nên bao kỳ tích qua các cuộc kháng chiến và qua các giai đoạn phát triển kinh tế xã hội của đất nước và ngày nay đang cùng nhau xây dựng NTM. Nếu được tôn trọng và thực hiện tốt quyền dân chủ nguồn lực từ nhân dân sẽ là một trong những nhân tố quan trọng để xây dựng và phát triển. Tuyến đường mới ở thôn Quỳnh Sơn, xã Thanh Hưng huyện Thanh Chương là một thực tế để chứng minh điều đó.              

            

(Văn Lý)