Homestay - Thắm tình hữu nghị Việt - Lào
Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, chương trình giao lưu hữu nghị Homestay - đã tạo điều kiện cho các lưu học sinh Lào tại Nghệ An có cơ hội được tiếp xúc giao lưu, làm quen với phong tục, tập quán và cuộc sống văn hóa truyền thống của các gia đình Việt Nam. Qua đó, góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa 2 tỉnh Nghệ An- Xiêng Khoảng nói riêng và 2 nước Việt- Lào nói chung.
Là người gắn bó với các lưu học sinh, sinh viên suốt 4 năm qua, ông Ngô Quang Bắt - khối 3 phường Đội Cung đã từng tiếp nhận gần 30 lưu học sinh Lào, Thái Lan về sống và giao lưu với gia đình mình theo chương trình giao lưu hữu nghị Homestay. Trong không gian đầm ấm, đoàn kết cởi mở, các em được ông bà đón tiếp, chỉ dẫn tận tình những phong tục, tập quán và cuộc sống văn hóa truyền thống gia đình Việt.
![]() |
| 4 năm qua, ông Ngô Quang Bắt đã tiếp nhận gần 30 lưu học sinh Lào, Thái Lan về sống và giao lưu với gia đình mình |
Ông Bắt chia sẻ: Được nhận các em về giao lưu, gia đình tôi thấy rất vui, chúng tôi luôn xem các em là người trong gia đình, quan tâm, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Mỗi tháng bình quân 2 lần gia đình mời các em đến giao lưu, nấu cơm ăn cùng nhau, nhất là ngày lễ tết của dân tộc đều mời các em đến để giao lưu…
Tại Nghệ An, sau 4 năm triển khai, chương trình giao lưu hữu nghị Homestay đã kết nối với 5 đơn vị trường học gồm Đại học Vinh, Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, Đại học Y khoa Vinh, Đại học Kinh tế Nghệ An và Đại học Công nghiệp Vinh. Chương trình đã tiếp nhận trên 500 lưu học sinh quốc tế về giao lưu tại 120 gia đình ở các khối dân cư có trường học đóng chân trên địa bàn TP Vinh.
![]() |
| Các lưu hoạc sinh Lào, Thái đều có chung cảm nhận: "bố mẹ" gia đình Việt Nam rất vui vẻ, hiền lành, thân thiện |
Em KeoViLay Phaovongsa - Lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Công nghiệp Vinh chia sẻ: Chúng em là lưu học sinh Lào tại trường đại học công nghiệp Vinh. Chúng em rất vinh dự được giao lưu với con người Việt Nam. Chúng em cảm thấy bố mẹ gia đình Việt Nam rất vui vẻ, hiền lành, thân thiện. Đến đây, bố mẹ có hoa quả và đầy đủ mọi thứ để chúng em được vui vẻ, và xin được cảm ơn.
Cùng với hoạt động giao lưu tại các gia đình Việt, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An còn phối hợp với các trường học tổ chức các hoạt động đưa học sinh quốc tế đi thăm các di tích lịch sử văn hóa nhằm tuyên truyền giáo dục các em hiểu rõ hơn về truyền thống và tinh thần quốc tế cao đẹp. Đồng thời làm cho tuổi trẻ của nước bạn hiểu sâu sắc và quý trọng tình hữu nghị đoàn kết thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam– Lào anh em.
![]() |
| Các lưu học sinh tham quan di tích lịch sử văn hóa lưu giữ các hình ảnh về mối quan hệ Lào - Việt |
Theo ông Đỗ Đăng Mười - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An: Chương trình Homestay - đưa sinh viên quốc tế về giao lưu tại các gia đình Việt là một việc làm tình nghĩa, tác động tích cực tới hoạt động đào tạo trong các nhà trường. Cụ thể hóa chủ trương đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta nhằm thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa nước Việt với bạn bè quốc tế…
Chương trình giao lưu hữu nghị Homestay là hoạt động chính trị hết sức ý nghĩa mang lại cho các em lưu học sinh thêm một mái ấm gia đìnhđể yêu thương. Các em chính là nhịp cầu góp phần thắt chặt, củng cố, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa 2 tỉnh Nghệ An- Xiêng Khoảng nói riêng và 2 nước Việt- Lào nói chung.
(Hương Giang - Đức Sơn)



