Vì sao nhiều học sinh ở Thanh Chương bị ong đốt?
Lại thêm một vụ học sinh bị ong tấn công. Sự việc xảy ra vào chiều 5/10, 7 học sinh Trường THPT Thanh Chương 1 đã bị ong đốt phải nhập viện. Sự việc một lần nữa cảnh báo về sự nguy hiểm của loại ong, và cách ứng xử của con người đối với ong nói riêng và các loại côn trùng, động vật nói chung.
Trở lại lớp học bình thường vào sáng nay, nhưng em Từ Đức Đồng – học sinh lớp 12, một trong số 7 học sinh của Trường THPT Thanh Chương 1 bị ong tấn công vào chiều 6/10 vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc. “Không nghĩ đây là đàn ong rừng đang di trú nên chúng em và một số người dân đã dùng thang, dây thừng trèo lên cây cao để lấy mật. Sau đó cả đàn ong ùa ra tấn công mọi người. Qua sự việc lần này, mọi người nên tránh xa các tổ ong, đặc biệt không trêu chọc ong làm ảnh hưởng đến những người qua lại có thể bị ong đốt dẫn đến tử vong” - Em Đồng chia sẻ.
![]() |
| Người bị ong đốt được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương. |
Chứng kiến vụ việc, thầy giáo Lê Xuân Hường - Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Chương 1 cho biết thêm: “Do hoảng sợ nên các em học sinh đã bỏ chạy. Tuy nhiên do đặc tính thấy người bỏ chạy ong lại càng đuổi. Rất may tại thời điểm đó có đông học sinh nên ong đốt nhiều người, lượng nọc phân tán. Ngay khi sự việc xảy ra, nhà trường đã kịp thời đưa các em xuống bệnh viện truyền dịch và cấp cứu”.
![]() |
| Vị trí tổ ong trên cây khu vực Trường THPT Thanh Chương 1. |
![]() |
| Đàn ong rừng làm tổ trên cây. |
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra việc người dân bị ong rừng tấn công, mà cũng chính tại Thanh Chương, cách đây không lâu đã xảy ra vụ việc tương tự. Thực tế có không ít trường hợp bị ong đốt dẫn đến tử vong. Sự việc tưởng như đơn giản, nhưng khi xảy ra thì hậu quả khôn lường, vì vậy mỗi người cần trang bị kiến thức cũng như có những thái độ ứng xử tốt hơn đối với loại côn trùng này để bảo vệ chính mình.
Thầy giáo Lê Xuân Hường cho biết: “Ở vùng Thanh Chương này tôi đã từng nghe nhiều người đi rừng bị ong đốt dẫn đến tử vong. Cho nên điều cảnh báo cho học sinh cá trường học khi thấy các đàn ong lạ tốt nhất là nên tránh. Và cả khi đi qua các bụi rậm cũng nên cẩn thận”.
Theo các nhà khoa học, ong cũng như nhiều loại côn trùng khác không tự nhiên tấn công con người, ngoại trừ việc con người cố ý tấn công hoặc vô tình va quệt với chúng. Vì vậy, ngoài việc tự trang bị kỹ năng, hiểu biết nhất định để phòng tránh, mỗi người dân cũng không nên vì lợi ích nhỏ trước mắt gây nguy hiểm đến tính mạng cho nhiều người, nhất là người già, trẻ em là những đối tượng có khả năng tự vệ hạn chế./.
Nguyễn Nam - Cảnh Hồng



