Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bội đội biên phòng triển khai "Lớp học tình thương" xoá mù chữ

10:50, 27/04/2018

Thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Đồn Biên phòng Tam Quang với Phòng Giáo dục - Đào tạo, Ủy ban nhân dân xã Tam Quang, huyện Tương Dương về triển khai thực hiện mô hình "Lớp học tình thương" trên địa bàn, ngày 26/4, lớp học với sự tham gia của 34 học viên đã chính thức khai giảng. 

 

Lớp học nhằm giúp những học viên ở 3 bản Tân Hương, Tùng Hương, Liên Hương của xã biên giới Tam Quang khắc phục tình trạng tái mù chữ do những khó khăn về đời sống và hạn chế về nhận thức của người dân gây nên. Lớp học gồm 34 học viên tái mù chữ mức độ 3 là người dân tộc: Thái, Poọng và Đan Lai, trong đó người trẻ nhất sinh năm 1995, người nhiều tuổi nhất sinh năm 1952.

Toàn cảnh lễ khai giảng lớp học.
Toàn cảnh lễ khai giảng lớp học.

Theo chương trình, lớp học được tổ chức 2 - 3 buổi tối mỗi tuần, do cán bộ Đồn Biên phòng Tam Quang mà nòng cốt là đồng chí Chính trị viên phó và Đội Vận động quần chúng trực tiếp giảng dạy. Lớp học dự kiến sẽ kéo dài trong thời gian 3 tháng, kết thúc có kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Tam Quang, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Tương Dương và UBND xã Tam Quang tặng vật chất, đồ dùng học tập cho học viên.
Lãnh đạo Đồn Biên phòng Tam Quang, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện và UBND xã Tam Quang, huyện Tương Dương tặng đồ dùng học tập cho học viên.

Để giúp các học viên học tập theo phương pháp, chương trình công nghệ, trước đó, đội ngũ cán bộ tham gia dạy học xóa mù chữ của Đồn Biên phòng Tam Quang đã được giáo viên Trường Tiểu học Tam Quang 2 tập huấn bồi dưỡng kỹ năng dạy học theo phương pháp, chương trình này.

Hồng Mạnh