Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bảo tồn voi ở Nghệ An vẫn còn nhiều thách thức

10:46, 15/06/2018

Sáng nay (15/6), tại thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị giữa kỳ Dự án khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Tham dự hội nghị có đồng chí Cao Chí Công - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp; Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã quốc tế, các Sở, ban ngành.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Dự án khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh Nghệ An đến năm 2020, đến nay đã được cấp hơn 21 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư của Trung ương. Từ nguồn vốn này đã xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng: Hào ngăn voi; Các trạm dừng chân; Đường tuần tra bảo vệ rừng và các chòi canh lửa rừng kết hợp giám sát hoạt động của voi ở Vườn quốc gia Pù Mát.

Hiện quần thể voi hoang dã ở Nghệ An có 14 - 15 cá thể. Trong đó, ở địa bàn Vườn quốc gia Pù Mát có 12 - 13 cá thể và hai huyện: Quỳ Hợp, Quỳ Châu, mỗi huyện có 1 cá thể. Tuy nhiên, việc bảo tồn voi ở Nghệ An vẫn còn nhiều thách thức, sinh cảnh của đàn voi rừng ngày càng thu hẹp, cơ sở vật chất phục vụ bảo tồn voi còn hạn chế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng nhấn mạnh, để công tác bảo tồn voi đạt hiệu quả cao, thời gian tới, các cấp, các ngành có liên quan cần tiến hành điều tra chi tiết, toàn thể quần thể voi hoang dã tại tỉnh Nghệ An để làm cơ sở theo dỗi biến động của đàn voi; Xây dựng và triển khai kế hoạch bảo tồn sinh cảnh voi hoang dã; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân nâng cao nhận thức bảo tồn các cá thể voi hoang dã; Hướng dẫn nhân dân cách phòng tránh xung đột giữa voi và người nhằm giảm hiểu thiệt hại về kinh tế của người dân.

Huy Cung – Hồng Sơn