Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An đề nghị Trung ương hỗ trợ 630 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa bão

11:13, 31/08/2018

Sáng nay (31/8), đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ làm trưởng đoàn đã về kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại Nghệ An. Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng, Phó ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm vứu nạn tỉnh làm việc với đoàn công tác.

 

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Nghệ An liên tục bị ảnh hưởng và tác động trực tiếp của nhiều loại hình thiên tai. Đặc biệt, sau bão số 3, số 4, mưa to gây ngập lụt, làm 9 người chết, 1 người mất tích, gây thiệt hại nặng về hạ tầng kỹ thuật giao thông, kinh tế dân sinh... Tổng thiệt hại ước tính trên 1.600 tỷ đồng.

Các trường học ở các huyện miền núi Nghệ An bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ lụt vừa qua.
Các trường học ở các huyện miền núi Nghệ An bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ lụt vừa qua.

Đáng báo động hiện nay, mực nước tại các sông đang tiếp tục dâng cao do lũ từ thượng nguồn đổ về; mực nước hồ Thủy điện Bản Vẽ đạt cao trình 200m, lưu lượng về hồ: 3844m3/s, lưu lượng xả qua công trình nang với lượng  nước về hồ: 3844m3/s, cao nhất trong lịch sử từ trước đến nay.

Trước mắt đề nghị trung ương hỗ trợ 630 tỷ đồng để tỉnh khắc phục hậu quả do bão số 3, 4 và mưa lũ tháng 7 và tháng 8.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đề nghị trung ương hỗ trợ trước mắt 630 tỷ đồng để tỉnh khắc phục hậu quả do bão số 3, 4 và mưa lũ tháng 7 và tháng 8.

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đề nghị Chính phủ đầu tư kinh phí để thực hiện dự án phòng chống sạt lở bờ sông bờ biển thực sự cấp bách; hỗ trợ tỉnh xây dựng kế hoạch quản lý lũ lụt, tổng hợp lưu vực sông Cả và đầu tư tăng dày các trạm thuỷ văn, khí tượng phục vụ cảnh báo sớm; xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du sông cả gắn với thuỷ điện xả lũ. Trước mắt đề nghị trung ương hỗ trợ 630 tỷ đồng để tỉnh khắc phục hậu quả do bão số 3, 4 và mưa lũ tháng 7 và tháng 8.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ phát biểu, đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục tăng cường công tác ứng phó thiên tai, xả lũ, kế hoạch phương án phân công lực lượng, phương tiện.
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ  đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục tăng cường công tác ứng phó thiên tai, xả lũ, kế hoạch phương án phân công lực lượng, phương tiện.

Thứ trưởng Bộ GT – VT Lê Đình Thọ đề nghị tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai; Tăng cường công tác quản lý tàu thuyền, đặc biệt khi có bão, áp thấp nhiệt đới và thời tiết nguy hiểm trên biển. Kiểm tra, rà soát mức độ an toàn của các hồ chứa nước, đê điều, vận hành các nhà máy thuỷ điện và công trình phòng chống thiên tai khác. Rà soát, đánh giá các khu dân cư ven sông ven suối, xác định khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để lập quy hoạch xây dựng hạ tầng, sắp xếp bố trí dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đồng chí cũng lưu ý tỉnh cần tăng cường các giải pháp, chỉ đạo việc xả lũ đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du Thủy điện Bản Vẽ. Với những kiến nghị của tỉnh, Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu các thành viên đoàn công tác tổng hợp, báo cáo theo thứ tự ưu tiên để kiến nghị Chính Phủ quan tâm hỗ trợ./.

Thu Vinh - Ngọc Mai