Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nước lớn, thủy điện tăng mức xả lũ, hơn 200 hộ dân Tương Dương di dời khẩn cấp

17:07, 31/08/2018

Ngày 31/8, nước thượng nguồn đổ về, Thủy điện bản Vẽ xả lũ với lưu lượng 4200m3/giây, 228 hộ dân hạ lưu trên địa bàn các xã Yên Na, Lượng Minh, Xá Lượng, Thạch giám, thị trấn Hòa Bình, Tam Thái, Tam Đình, Tam Quang bị ngập lụt và di dời khẩn cấp.

 

Sau khi thủy điện bản Vẽ tăng lưu lượng xả lũ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn huyện Tương Dương đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ gồm, quân đội, công an, dân quân, cựu chiến binh, phụ nữ, ứng cứu và di dời khẩn cấp nhà cửa, tài sản các hộ dân bị ảnh hưởng, và có nguy cơ bị sập, nước cuốn trôi.

huyện Tương Dương đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ di dời khẩn cấp nhà cửa, tài sản các hộ dân bị ảnh hưởng
Huyện Tương Dương đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ di dời khẩn cấp nhà cửa, tài sản các hộ dân bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó để đảm bảo cho người và phương tiện lưu thông trên các tuyến đường bị ngập lụt, huyện Tương Dương đã phân công các lực lượng lập chốt, túc trực 24/24h. Đồng thời thông báo trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng về mức xả lũ của thủy điện bản Vẽ để người dân chủ động phòng tránh. Tính cho đến thời điểm này chưa có thiệt hại về người.

Tháo dỡ nhà cửa
Tháo dỡ nhà cửa giúp các hộ có nguy cơ bị sập, nước cuốn trôi.
228 hộ dân Tương Dương di dời khẩn cấp do thuỷ điện xả lũ.
228 hộ dân ở Tương Dương phải di dời khẩn cấp do thuỷ điện xả lũ.
Các lực lượng công an, bộ đội hỗ trợ giúp người dân di chuyển tài sản đến nới an toàn
Các lực lượng công an, bộ đội hỗ trợ giúp người dân di chuyển tài sản đến nới an toàn

Cùng với đó huyện Tương Dương đã đính chính lại thông tin vỡ đập thủy điện, là thất thiệt, không chính xác, khiến người dân hoang mang, lo sợ. Hiện nay cuộc sống của nhân dân trên địa bàn huyện Tương Dương đã ổn định trở lại. 

Đình Tỷ