Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Quốc lộ 7A đã thông xe trở lại

11:59, 01/09/2018

Sau nhiều giờ nỗ lực của các lực lượng chức năng và công nhân công ty Đường bộ 495, đến 24h ngày 31/8, quốc lộ 7A đã được thông xe trở lại.

 
 Lúc 22h tối qua đường vẫn tắc tại Km 122 QL 7A thuộc xã Tam Quang, huyện Tương Dương a.jpg
Lúc 22h tối qua đường vẫn tắc tại Km 122 QL 7A thuộc xã Tam Quang, huyện Tương Dương.
Mưa lớn từ thượng nguồn kết hợp với nước từ nước  Lào đổ về nhiều buộc thủy điện Bản Vẽ và thủy điện Khe Bố phải xã lũ với tần suất từ 4.200 đến 4.600 m3/s khiến cho Quốc Lộ 7 nhiều đoạn bị ngập sâu trong nước.
Sau khi nước rút lực lượng chức năng đang khẩn trương nạo vét bùn đất để thông xe trong đêm 31-8 a.jpg
Sau khi nước rút lực lượng chức năng đang khẩn trương nạo vét bùn đất để thông xe trong đêm 31/8.
Người dân đứng chờ để được thông xe.
Người dân đứng chờ để được thông xe.
Cụ thể Km 107 đoạn qua địa bàn huyện Con Cuông ngập 80cm, Km 147, 149, 120, 122 thuộc địa bàn huyện Tương Dương nơi ngập sâu nhất lên đến gần 3m. Riêng tại Km 154 thuộc thị trấn huyện Tương Dương bị sạt ta luy đã gây ách tắc giao thông cục bộ.
Vất vả sau gần 2h đồng hồ nỗ lực của các đơn vị chức năng đường QL 7A đã thông xe lúc 23h30 a.gif
Sau gần 2h đồng hồ nỗ lực của các đơn vị chức năng đường QL 7A đã thông xe lúc 23h30'.
Từ 22h tối qua (31/8), lưu lượng xã lũ của hai nhà máy thủy điện giảm xuống mức trên 2.000m3/s nên mực nước ở hạ lưu đã giảm nhanh. Sau khi nước rút, ngay trong đêm, công ty Đường bộ 495 đã huy động máy móc thiết bị và nhân công để san ủi đất đá tại các điểm sạt lỡ và nạo vét bùn đất ở các điểm ngập lụt, đến gần 24h đêm qua, cơ bản tuyến quốc lộ 7A đã thông xe trở lại./.
 
Hữu Đức – Quốc Toàn