An toàn giao thông

Nghệ An: Tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí 

17:18, 03/11/2020
Chiều 3/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, UBND tỉnh đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT 10 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2020.
Toàn cảnh hội nghị.

Trong 10 tháng đầu năm, tai nạn giao thông giảm sâu trên cả 3 tiêu chí. Toàn tỉnh chỉ xảy ra 187 vụ tai nạn giao thông, làm chết 111 người, bị thương 132 người. So với năm 2019 giảm 22 vụ, giảm 20 người chết.

Đại diện lãnh đạo sở GT-VT phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi họp, các thành viên Ban an toàn giao thông tỉnh đã phân tích nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông, cũng như đề xuất giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự ATGT

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đánh giá cao sự nỗ lực của các ngành liên quan trong thời gian qua. Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao các ngành liên quan cần triển khai thực hiện nghiêm năm ATGT 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”. Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trong các dịp cao điểm về trật tự ATGT và các vấn đề nóng, nổi cộm, bất cập, phòng ngừa tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Sở giao thông  vận tải cần đẩy nhanh tiến độ, siết chặt quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn giao thông trên công trường, các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm. Chỉ đạo các đơn vị quản lý công trình giao thông tập trung phương tiện, lực lượng xử lý kịp thời tại các điểm ngập úng, sạt lở do mưa lũ gây ra. Công an tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự ATGT, đặc biệt là qua camera trong những tháng cuối năm, nhất là đợt cao điểm Tết Dương lịch, tết nguyên đán Tân Sửu 2021. Đồng thời phát động toàn dân ra quân chấp hành quy định về bảo vệ hành lang ATGT, không lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng, lề đường và vỉa hè để buôn bán./.

 Đức An – Cảnh Hồng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện