An toàn giao thông

Tân Kỳ ra quân giải toả vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang

15:50, 30/03/2022
Ngày 30/3, tại xã Tân An, UBND huyện Tân Kỳ đã tổ chức lễ ra quân giải toả vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông năm 2022. 

Năm 2022, với chủ đề: “Tiếp tục giải quyết, xử lý tình trạng vi phạm, tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn, kết hợp chỉnh trang đô thị” sẽ được thực hiện trong 3 đợt. Đợt thứ nhất từ ngày 15/3 đến ngày 3/5/2022, các địa phương trong huyện Tân Kỳ đồng loạt ra quân giải tỏa vi phạm hành lang ATGT, như: tháo dỡ mái che, biển quảng cáo, tập kết vật liệu, kinh doanh buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông.

 

Phát biểu tại Lễ ra quân, Lãnh đạo UBND huyện yêu cầu, các địa phương cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự quyết liệt của cấp ủy và chính quyền cấp xã để chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Huy động máy múc tham gia giải tỏa.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, các tầng lớp nhân dân để chấp hành nghiêm túc quy định đảm bảo hành lang an toàn giao thông, tăng cường công tác quản lý để duy trì kết quả đạt được và chống tái lấn chiếm, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các vi phạm mới. Xác định rõ công tác giải tỏa vi phạm và chống tái lấn chiếm là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên nên quá trình triển khai thực hiện phải tiến hành đồng bộ, thống nhất, chú trọng đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng, phương tiện tham gia giải tỏa; không để xảy ra sai sót.

Giải tỏa hành lang và làm mương thoát nước.

Ngay sau buổi lễ, UBND huyện Tân Kỳ đã chỉ đạo 3 xã Tân An, Nghĩa Phúc và Đồng Văn huy động lực lượng và phương tiện ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường huyện từ ngã tư xã Tân An đi ngã tư Tân Đông xã Đồng Văn với chiều dài 14km, lòng đường rộng 12m.
 

Cẩm Tú

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện